|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, phá hết đỉnh này đến đỉnh khác

06:54 | 17/04/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày cuối tuần 16/4 đồng loạt diễn biến tích cực khi có nhiều thông tin khả quan về nền kinh tế vĩ mô cũng như lợi nhuận doanh nghiệp.
Chứng khoán Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, phá hết đỉnh này đến đỉnh khác - Ảnh 1.

Hoa hậu nước Mỹ tham quan tại Sở giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: NYSE).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 165 điểm, tương đương 0,5%, kết phiên ở kỷ lục 34.201 điểm. Trong phiên trước đó (15/4), chỉ số gồm 30 bluechip này lần đầu tiên vượt mốc 34.000.

Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,4% lên đỉnh mới 4.186 điểm kết phiên 16/4. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 14.052 điểm.

Theo CNBC, tính chung cả tuần vừa qua, ba chỉ số chính đều tăng hơn 1%. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận tuần đi lên thứ 4 liên tiếp còn chỉ số Nasdaq Composite cũng có tuần tăng thứ 3 liên tục.

Chứng khoán Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, phá hết đỉnh này đến đỉnh khác - Ảnh 2.

Biến động chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong tuần 12-16/4/2021. (Nguồn: CNBC).

Morgan Stanley - cái tên cuối cùng trong 6 đại gia ngân hàng Mỹ - đã báo cáo kết quả kinh doanh hôm 16/4 với lợi nhuận quý I cao hơn kỳ vọng nhờ mảng giao dịch chứng khoán và ngân hàng đầu tư. Mặc dù vậy, cổ phiếu này vẫn sụt 2,8%, khiến đà tăng từ đầu năm giảm còn 14%.

PNC Financial tăng hơn 2% sau khi thông báo doanh thu và lợi nhuận quý I vượt dự báo của giới phân tích.

CNBC dẫn lời ông Peter Essele - Giám đốc quản lý danh mục tại công ty quản lý quỹ Commonwealth Financial Network nhận định: "Việc Dow Jones vượt mốc 34.000 cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư vào tăng trưởng tương lai đang lan tỏa sang cả những cổ phiếu giá trị. Nhu cầu mua cổ phiếu công nghiệp và có tính chu kỳ sẽ tăng lên khi quá trình tiêm chủng vắc xin diễn tiến thuận lợi và kết quả kinh doanh có tiềm năng khả quan hơn dự kiến".

Tâm lý nhà đầu tư tuần này được cải thiện nhờ hàng loạt số liệu kinh tế tích cực trong lĩnh vực tiêu dùng, lao động, ....

Hôm 16/4, Đại học Michigan cho biết ước tính sơ bộ chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong nửa đầu tháng 4 đã tăng lên mức đỉnh một năm là 86,5 điểm, tăng so với mức 84,9 điểm trong tháng 3.

Một Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là ông Christopher Waller nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ cất cánh bay cao nhưng vẫn chưa có lý do gì để bắt đầu thắt chặt tiền tệ.

Hôm 15/4, số liệu do Bộ Thương mại công bố cho thấy doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ bật tăng 9,8%, cao hơn hẳn mức 6,1% mà các nhà kinh tế dự báo. Bộ Lao động thì cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 576.000 - thấp nhất kể từ tháng 3/2020 trở lại đây.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 11%, đóng góp tích cực nhất là các nhóm cổ phiếu thuận chu kỳ như năng lượng và tài chính.

Song Ngọc