|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh trong tháng 3/2021

07:06 | 16/04/2021
Chia sẻ
Doanh số bán lẻ của Mỹ đã phục hồi mạnh trong tháng 3/2021 trong bối cảnh người dân Mỹ được nhận thêm hỗ trợ tài chính từ chính phủ và việc tăng cường tiêm chủng đã giúp nối lại các hoạt động kinh tế nhanh chóng, qua đó củng cố dự báo nền kinh tế sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý I/2021.

Ngày 15/4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 3/2021 đã tăng 9,8%, cao hơn so với mức dự báo tăng 5,9% mà các chuyên gia kinh tế của Reuters đưa ra.

Nhiều hộ gia đình đủ điều kiện đã được nhận thêm khoản tiền 1.400 USD, nằm trong gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD của Nhà Trắng được thông qua hồi đầu tháng 3/2021. Gói kích thích khổng lồ này cũng có khoản viện trợ bổ sung cho chương trình thất nghiệp 300 USD mỗi tuần cho đến ngày 6/9.

Bên cạnh đó, thời tiết ấm dần lên và tình hình sức khỏe cộng đồng cũng được cải thiện nhanh chóng, cho phép nhiều nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống hơn.

Không tính ô tô, xăng, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 6,9% trong tháng 3/2021, sau khi điều chỉnh giảm 3,4% hồi tháng Hai.

Nhu cầu trong nước gia tăng đã được nêu bật trong Sách Be của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 14/4, trong đó nêu rõ các hoạt động kinh tế đã “tăng với tốc độ vừa phải từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Tư” và “chi tiêu của người tiêu dùng cũng đã tăng lên”.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ quý I/2021 được ước tính ở mức khá cao 9,8%. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ 4,3% trong quý IV/2020. Tăng trưởng dự kiến đạt 7% trong năm nay, mức  cao nhất kể từ năm 1984, sau khi giảm 3,5% trong năm 2020, mức tăng trưởng tồi tệ nhất ghi nhận được trong 74 năm qua.

Một báo cáo khác của Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này vẫn tăng trong tuần trước, song điều này không thực sự phản ánh “thể trạng” của thị trường lao động.

Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 10/4 được ghi nhận ở mức 576.000 đơn, so với mức 769.000 đơn trong tuần trước đó. Các chuyên gia của Reuters dự báo con số này ở mức 700.000 đơn.

Nhiều nhà phân tích cho rằng lượng đơn xin trợ cấp gia tăng là bởi chương trình trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, trong đó cung cấp các khoản trợ cấp hàng tuần cho người thất nghiệp, qua đó “khuyến khích” một số người nộp đơn xin trợ cấp và có những người không tìm được việc làm.

Minh Hằng

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.