|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones lần đầu vượt mốc 34.000, chứng khoán Mỹ thăng hoa giữa loạt tin tức lạc quan

06:50 | 16/04/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/4 đồng loạt lên đỉnh mới sau khi một số doanh nghiệp lớn báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Số liệu vĩ mô trong lĩnh vực tiêu dùng và lao động cũng thể hiện xu thế tích cực, cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
Dow Jones lần đầu vượt mốc 34.000, chứng khoán Mỹ thăng hoa giữa loạt tin tức lạc quan - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh lịch sử trong phiên 15/4. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 305 điểm, tương đương 0,9% lên kỷ lục mới 34.036 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này vượt mốc 34.000.

Chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,1% và ghi nhận đỉnh mới 4.170 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite đi lên 1,3%, đóng cửa ở 14.039 điểm.

Theo CNBC, cổ phiếu công nghệ đồng loạt khởi sắc khi lợi suất giảm. Nhóm vốn hóa lớn FAANG gồm Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google (Alphabet) đều tăng trên 1%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống dưới mức 1,56%. 

Mấy tuần trước, có lúc lợi suất này vọt lên tới 1,74% khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu thuộc nhóm tăng trưởng, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. 

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố ngày 15/4, doanh số bán lẻ tháng 3 bật tăng 9,8% nhờ có ngày càng nhiều các tấm séc hỗ trợ 1.400 USD đến tay người tiêu dùng, giúp cải thiện sức mua. Con số thực tế 9,8% này cao hơn hẳn so với mức 6,1% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự đoán.

Một báo cáo khác của Bộ Lao động cho thấy nước Mỹ tuần vừa qua báo cáo 576.000 người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, thấp hơn so với ước tính 710.000 của các nhà kinh tế Dow Jones và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 trở lại đây.

CNBC dẫn lời ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty môi giới LPL Financial nhận xét: "Tốc độ và sự vững vàng của đợt hồi phục kinh tế này là một hiện tượng mà tôi chưa từng thấy trước đây, việc giá cổ phiếu ở đỉnh mọi thời đại cũng là hợp lý".

Cổ phiếu UnitedHealth - một thành viên của chỉ số Dow Jones - tăng 3,8% sau khi hãng bảo hiểm y tế này công bố kết quả kinh doanh quý I vượt kỳ vọng của giới phân tích và nâng mục tiêu kinh doanh của cả năm 2021.

Cổ phiếu Pepsi tăng 0,1% sau khi công bố doanh thu quý vừa qua tăng 7%, vượt dự báo của các chuyên gia.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang vững bước tiến lên các đỉnh cao mới trong những phiên gần đây giữa nhiều tin tức tích cực về quá trình mở cửa và hàng nghìn tỷ USD tiền kích thích kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 11%, chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm năng lượng và tài chính.

Phiên 15/4, Citigroup công bố kết quả kinh doanh quý I cao hơn dự báo nhờ doanh thu mảng ngân hàng đầu tư và hoàn nhập chi phí dự phòng, cổ phiếu nhà băng này ban đầu tăng nhưng đóng cửa giảm 0,5%.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Bank of America. Lợi nhuận tích cực, giá cổ phiếu lúc đầu đi lên nhưng đóng cửa giảm 2,9%.

Song Ngọc