|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau tuần tăng mạnh nhất 46 năm

07:04 | 14/04/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/4 đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá diễn biến của dịch COVID-19 đồng thời chuẩn bị cho mùa công bố kết quả kinh doanh quí I.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 328,6 điểm, tương đương 1,4%, và đóng cửa ở 23.391 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1% còn 2.762 điểm.

Cổ phiếu Caterpillar (hãng sản xuất máy móc) giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones, mất hơn 8% sau khi bị một nhà phân tích tại Bank of America hạ bậc khuyến nghị. Nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản dẫn đầu đà giảm của S&P 500 khi cùng mất hơn 3,5%.

Tuy nhiên chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi ngược thị trường chung khi tăng 0,5% lên 8.192 điểm. Trong đó, Netflix tăng 7% lên đỉnh 52 tuần, Amazon cũng tăng 6,2%. Các hãng sản xuất chip Intel và Advanced Micro Devices tăng lần lượt 2,7% và hơn 5%.

Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau tuần tăng mạnh nhất 46 năm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ đi xuống sau một tuần tích cực.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ, chỉ số S&P 500 nhảy vọt 12,1%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 46 năm trở lại đây; Dow Jones cũng tăng 12,7%, đánh dấu một trong 7 tuần tích cực nhất lịch sử chỉ số này.

Sự đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ tuần trước diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục ghi nhận thêm 6,6 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người phải xin hỗ trợ vì mất việc trong ba tuần gần đây lên gần 17 triệu. Cùng lúc đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố chương trình bơm 2.300 tỉ USD ra thị trường để hỗ trợ thanh khoản.

Về tình hình dịch COVID-19, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia hôm Chủ nhật (12/4) cho biết ông đang lạc quan thận trọng rằng có vẻ sự lây lan tại Mỹ đã chậm lại. Ông cũng cho rằng một số địa phương tại Mỹ có thể mở cửa trở lại từ tháng 5.

Tuy nhiên ông Fauci cũng cảnh báo rằng điều này không có nghĩa là cả nước Mỹ có thể quay trở về bình thường đơn giản như "bật một cái công tắc".

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng nay 14/4 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận 682.600 ca dương tính với COVID-19 và 23.500 ca tử vong, dẫn đầu thế giới về cả hai thống kê.

Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau tuần tăng mạnh nhất 46 năm - Ảnh 2.

Chỉ số S&P 500 vẫn ở sâu dưới đường xu hướng dài hạn.

Ông Marc Chaikin – CEO công ty phân tích dữ liệu Chaikin Analytics nhận định: "Những biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 có vẻ như đang có tác dụng. Điều gì sẽ diễn ra trong thời gian tới thì không ai biết chắc. Thời gian mở cửa trở lại nền kinh tế vẫn đang được tranh luận và tác động của đợt đóng cửa kinh tế vẫn đang được xác định. Vì vậy chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư thận trọng nhưng theo dõi sát diễn biến tình hình".

Ông Chaikin cho rằng sự hồi phục gần đây của thị trường có thể khiến nhiều nhà đầu tư hưng phấn để rồi phải thất vọng khi mùa công bố kết quả kinh doanh bắt đầu.

Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, và Bank of America nằm trong nhóm doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Nhiều doanh nghiệp đã hủy bỏ dự báo lợi nhuận do hoạt động bị ảnh hưởng nghiêm trọng do COVID-19.

Nhiều công ty dự kiến sẽ chứng kiến doanh thu và lợi nhuận sa sút do phải đóng cửa bắt buộc trong thời gian kiểm soát dịch bệnh.

Song Ngọc