|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ phân hóa trong ngày Chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện

07:14 | 09/03/2023
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/3 đan xen giữa hai màu xanh đỏ khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Hôm 7/3, các chỉ số lao dốc khi ông Powell nhắc tới khả năng tăng mạnh lãi suất khi điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Nasdaq và S&P 500 tăng điểm trong phiên 8/3, Dow Jones giảm sút.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 58 điểm, tương đương 0,18%, kết phiên 8/3 ở 32.798 điểm. Trái lại, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,14% và 0,4%.

Khi ra điều trần trước Hạ viện sáng 8/3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói: “Nếu – và tôi phải nhấn mạnh là chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này – nếu toàn bộ số liệu cho thấy việc thắt chặt nhanh hơn là cần thiết thì chúng tôi sẽ nâng tốc độ tăng lãi suất”.

Trước đó một ngày, ông Powell cũng phát biểu một câu với nội dung y hệt tại Thượng viện. Thị trường lo ngại lãi suất sẽ lên cao hơn với tốc độ nhanh hơn dự kiến trước đó, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng lao dốc trong phiên 7/3.

S&P 500 hiện nay cao hơn 4% so với đầu năm 2023.

Nhà đầu tư hiện nay đang đợi báo cáo việc làm tháng 2 được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này (10/3). Nhà đầu tư lo ngại rằng nếu thị trường lao động vận hành mạnh mẽ và tạo ra thêm nhiều việc làm mới, Fed sẽ càng có lý do để tăng nhanh lãi suất.

Ngược lại, nếu thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, Fed có thể sẽ chùn tay trong chiến dịch thắt chặt tiền tệ vì phải cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và toàn dụng việc làm.

Báo cáo tháng 1 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm tới 517.000 việc làm phi nông nghiệp mới, cao gấp gần ba lần con số 185.000 mà các chuyên gia dự báo. Đối với tháng 2, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát cho rằng số việc làm mới là khoảng 225.000.

Các nhóm cổ phiếu diễn biến phân hóa trong phiên 8/3, như biểu đồ bên dưới cho thấy. Năng lượng và y tế là những nhóm sa sút mạnh nhất trong khi cổ phiếu bất động sản và công nghệ dẫn đầu đà tăng.

Các nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên 8/3.

Khi một hạ nghị sỹ hỏi về quyết định lãi suất trong cuộc họp ngày 21 – 22/3 tới đây, ông Powell nói: “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, đồng thời cho biết Fed sẽ nghiên cứu kỹ số liệu việc làm sắp được công bố vào hôm 10/3 và báo cáo lạm phát vào tuần sau.

Tương tự như các nghị sỹ ở Thượng viện, các nhà lập pháp Hạ viện cũng hỏi ông Powell về tác động của chính sách tiền tệ của Fed đối với nền kinh tế và các quan chức Fed có sẵn sàng chấp nhận suy thoái để kiềm chế giá cả hay không.

Chủ tịch Fed một lần nữa thừa nhận ngân hàng trung ương Mỹ đã sai lầm khi nghĩ rằng lạm phát trong năm 2021 chỉ là “tạm thời” và sẽ tự biến mất.

Khi được hỏi ông có dừng nâng lãi suất để tránh suy thoái hay không, ông Powell nói: “Tôi không trả lời đơn giản ‘Có’ hoặc ‘Không’ với những câu hỏi kiểu ‘Tôi sẽ dừng nâng lãi suất hay không?’ Đây là một câu hỏi nghiêm túc, tôi không thể trả lời được vì tôi chưa biết hết các thông tin thực tế.”

 

Song Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.