|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

CEO Bank of America dự đoán Mỹ sẽ chỉ suy thoái nhẹ, cảnh báo phải một năm nữa lãi suất mới hạ

08:15 | 08/03/2023
Chia sẻ
CEO của một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho biết người tiêu dùng "vẫn còn tiền trong tài khoản" và sẵn sàng chi tiêu. Điều này có thể gây áp lực lên giá cả và buộc Fed phải tăng mạnh lãi suất để khống chế lạm phát.

Ông Brian Moynihan, CEO của Bank of America. (Ảnh: Bloomberg).  

"Suy thoái rất nhẹ"

Những người hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tương lai rất có thể sẽ phải thất vọng. Ông Brian Moynihan, CEO của Bank of America, một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, dự đoán rằng lãi suất sẽ không hạ trong ít nhất 12 tháng nữa.

Hiện tại, lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong phạm vi 4,5 - 4,75%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Hầu hết các nhà quan sát đều kỳ vọng rằng Fed sẽ tung ra ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Ông Moynihan dự kiến nhanh nhất là tới quý II năm sau, lãi suất mới bắt đầu đi xuống.

Phát biểu tại hội nghị kinh doanh của tờ Financial Review ngày 7/3, ông Moynihan giải thích: “Fed sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong một khoảng thời gian dài. Thị trường lao động vẫn nóng bất chấp những gì chúng ta đọc về các đợt sa thải, và các điều kiện tài chính vẫn rất mạnh mẽ, do đó doanh nghiệp vẫn tiếp cận được vốn dù phải chấp nhận chi phí cao hơn”.

Trước đó, đội ngũ phân tích của Bank of America đã cảnh báo rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất đến “ngưỡng đau đớn” nếu muốn đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%.

Ông Moynihan tiết lộ rằng cho tới nay, người tiêu dùng vẫn chưa chùn bước trước các đợt tăng lãi suất. Ông cho biết chi tiêu tiêu dùng đã tăng trong tháng 1 và tháng 2. Sếp lớn của Bank of America nói thêm rằng người tiêu dùng “vẫn còn tiền trong tài khoản”, và điều này có thể buộc Fed phải mạnh tay hơn.

Ông phát biểu: “Kịch bản cơ sở của chúng tôi là suy thoái sẽ xuất hiện trong nền kinh tế Mỹ bắt đầu từ quý III/2023, kéo dài sang quý tiếp theo và đến tận quý I/2024”.

GDP sẽ sụt giảm từ 0,5% đến 1% trong mỗi quý, gây ra “một cuộc suy thoái rất nhẹ”. Ông dự đoán “rất nhiều người sẽ không nhận ra suy thoái”, coi sự sa sút của nền kinh tế chỉ mang tính “kỹ thuật” thay vì là “sự sụt giảm sâu”.

Kịch bản hạ cánh cứng

Những nhận định trên cho thấy ông Moynihan đang hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ “hạ cánh mềm”. Nhưng theo tờ Fortune, nhiều nhà kinh tế hàng đầu khác nói rằng một cuộc “hạ cánh cứng” là điều không thể tránh khỏi và thậm chí Fed có thể cần đạo diễn cho kịch bản này.

Bà Priya Misra, trưởng bộ phận chiến lược lãi suất toàn cầu tại TD Securities, chia sẻ quan điểm trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 6/3: “Tôi cho rằng Fed không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng.

Câu hỏi vĩ mô quan trọng là: ‘Liệu các dữ liệu mạnh mẽ là bởi Fed vẫn chưa thắt chặt chính sách đủ, hay chúng vẫn đang thể hiện độ trễ?’ Chúng tôi nghiêng về phương án thứ hai. Tôi cho rằng Fed đã tăng lãi suất lên mức kìm hãm nền kinh tế từ tháng 12 năm ngoái. Từ đó đến giờ mới có hai tháng. Còn chính sách tiền tệ có độ trễ từ 12 đến 18 tháng.

Tôi đánh giá rằng chính sách của Fed đang kìm hãm nền kinh tế và Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Mức lãi suất đỉnh có thể nằm trong khoảng 5,25-5,75%. Fed cũng có thể phải đi xa hơn chút nữa. Diễn biến của thị trường trong thời gian qua cho thấy nhà đầu tư nhìn vào các dữ liệu mạnh mẽ và nghĩ rằng nền kinh tế sẽ không hạ cánh”.

Kịch bản “không hạ cánh” ngụ ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn còn rủi ro suy thoái về sau khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giang