|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh: Cổ phiếu công nghệ rực lửa, Dow Jones vẫn tăng 250 điểm

07:14 | 21/04/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/4 biến động trái chiều khi nhà đầu tư đánh giá các kết quả kinh doanh mới được công bố. Dow Jones bật tăng khi Procter & Gamble thông báo lợi nhuận khả quan trong khi Nasdaq Composite bị kéo tụt bởi Netflix.

Chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh trong phiên 20/4.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 250 điểm, tương đương 0,71%, lên gần 35.171 điểm. S&P 500 giảm nhẹ 0,06% còn 4.459 điểm, chủ yếu do cổ phiếu viễn thông và công nghệ. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 1,22%.

Cổ phiếu Netflix lao dốc 35% trong phiên 20/4 sau khi công ty truyền hình trực tuyến này thông báo số người dùng trả tiền trong quý I giảm đi 200.000. Theo CNBC, đây là lần đầu tiên số người dùng của Netflix đi xuống trong 10 năm qua.

Phiên 20/4 cũng đánh dấu cú giảm mạnh nhất của cổ phiếu Netflix trong vòng 18 năm trở lại đây, 50 tỷ USD vốn hóa bay hơi chỉ trong một ngày. Từ đầu năm 2022 đến nay, Netflix đã sụt 62% và là cổ phiếu giảm sâu nhất chỉ số S&P 500.

Sau khi Netflix công bố kết quả kinh doanh quý I, đồng loạt 10 nhà phân tích Phố Wall đã hạ bậc khuyến nghị cổ phiếu này.

Cổ phiếu Netflix cắm đầu lao dốc phiên 20/4.

Diễn biến tiêu cực của Netflix đã kéo theo nhiều cổ phiếu cùng ngành phát trực tuyến đi xuống. Disney và Roku giảm tương ứng 5,6% và 6,2%, Warner Bros và Paramount cũng mất 6% và 8,6%. 

Nhà đầu tư ngại mua các cổ phiếu công nghệ sắp thông báo kết quả kinh doanh, lo sợ giá sẽ lao dốc nếu bất ngờ có thông tin tiêu cực như Netflix. Tesla sụt 5%. Amazon và Salesforce giảm tương ứng 2,1% và 2,7%. Thống kê bên dưới cho thấy cổ phiếu ngành viễn thông và công nghệ tác động tiêu cực tới thị trường trong phiên 20/4. 

 

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Procter & Gamble tăng 2,7% và nâng đỡ cho chỉ số Dow Jones sau khi đại gia hàng tiêu dùng này thông báo lợi nhuận khả quan hơn kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời nâng dự báo doanh thu cả năm.

Một thành viên khác của Dow Jones là IBM cũng tăng 7,1% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo của Phố Wall.

CNBC dẫn lời ông Ross Mayfield, chuyên gia chiến lược đầu tư tại ngân hàng đầu tư Baird nhận định: “Cho đến nay, các doanh nghiệp vẫn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở nhiều ngành khác nhau, bất chấp lạm phát và các áp lực về chuỗi cung ứng”.

“Chúng tôi cho rằng tình hình năm nay sẽ có nhiều biến động, nhưng lợi nhuận tốt cộng với tâm lý tiêu cực hiện nay nhiều khả năng sẽ tạo tiền đề cho một đợt tăng giá sắp tới”, ông Mayfield nói thêm.

Theo số liệu của FactSet, khoảng 12% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý I, và 80% trong số này có lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Ngoài báo cáo tài chính, nhà đầu tư còn theo dõi sát diễn biến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Sau khi chạm mức 2,94% - cao nhất kể từ cuối năm 2018, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã giảm còn 2,834% trong phiên 20/4.

Thị trường chứng khoán châu Âu nhìn chung diễn biến tích cực, như thể hiện trong biểu đồ dưới. Chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp đi lên tương ứng 1,47% và 1,38%. Nhà đầu tư chú ý tới diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine. Giai đoạn 2 trong chiến dịch quân sự của Nga đã bắt đầu ở phía đông và quân đội Nga đã chiếm được thành phố Kreminna.

 

 

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.