|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh lịch sử với tin vui về thương mại Mỹ-Trung và kết quả kinh doanh

07:23 | 29/10/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 28/10 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư đón nhận tin tức tích cực từ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung và kết quả kinh doanh quí III của nhiều doanh nghiệp

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,56% và đóng cửa ở 3.039,42 điểm, vượt mức đỉnh đóng cửa lịch sử 3.027,98 điểm thiết lập hôm 26/7.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,49%, tương đương 132,66 điểm và kết phiên ở 27.090,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1% lên mức 8.325,98 điểm.

28-10

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 28/10. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu Microsoft tăng 2,5%, đóng góp tích cực vào sự đi lên của thị trường sau tin đại gia công nghệ này giành được hợp đồng quốc phòng trị giá 10 tỉ USD từ chính phủ Mỹ.

Một cổ phiếu công nghệ khác là AT&T tăng hơn 4% sau khi công bố kế hoạch ba năm bao gồm việc có thêm hai thành viên HĐQT mới và thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh không cốt lõi trị giá 10 tỉ USD vào năm 2020.

Cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng gần 2% trước khi kết quả kinh doanh được công bố. Tuy nhiên khi con số chính thức được thông báo sau giờ giao dịch, giá cổ phiếu này liền đi xuống.

Về lĩnh vực thương mại Mỹ-Trung, tuần trước Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ra thông báo cho biết: "Hai bên đạt tiến bộ trong một số vấn đề cụ thể và đang sắp sửa hoàn thiện một số phần của thỏa thuận. Các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục thực hiện ở cấp thứ trưởng và quan chức cấp cao của hai nước sẽ điện đàm lại trong tương lai gần".

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã cũng khẳng định hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ trong đàm phán thương mại.

Sau khi thị trường phiên 28/10 đóng cửa, các hãng tin CNBC, Reuters, … đồng loạt đưa tin Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang xem xét gia hạn thời gian miễn thuế với gần 1.000 mặt hàng trị giá 34 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chính sách miễn thuế với các sản phẩm này được áp dụng từ năm 2018 và dự kiến hết hạn vào ngày 28/12 tới đây.

Tối 28/10 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Donald Trump đăng tweet ăn mừng việc chỉ số chứng khoán Mỹ phá đỉnh lịch sử: "Chỉ số S&P vừa lập đỉnh cao nhất mọi thời đại. Đây là một thắng lợi lớn đối với việc làm, tài khoản hưu trí và nói thẳng ra là tất cả mọi người".

Sau khi lập đỉnh vào ngày 26/7, chỉ số S&P 500 bị bán tháo mạnh do lo ngại về suy thoái kinh tế vào tháng 8 và sụt giảm 1,8%. Hiện nay, chỉ số này đang cao hơn đáy hồi tháng 8 khoảng hơn 6%.

Các cổ phiếu Apple, UnitedHealth và JP Morgan Chase nằm trong nhóm giúp chỉ số S&P 500 phá đỉnh lịch sử. Tính trong cả tháng 10, Apple tăng 11% giữa lạc quan về doanh số dòng điện thoại iPhone 11. UnitedHealth và JP Morgan Chase cũng tăng lần lượt 13,7% và 7,5% trong tháng này.

Song Ngọc