|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ phá kỉ lục phiên thứ 4 liêp tiếp giữa loạt số liệu vĩ mô tích cực

06:53 | 28/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/11 đồng loạt tăng điểm và lập kỉ lục phiên thứ 4 liên tiếp sau khi nhiều số liệu kinh tế tích cực hơn kì vọng được công bố.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,42% và 0,66%. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 42,32 điểm (tương đương 0,15%) lên 28.164 điểm. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của cả ba chỉ số quan trọng này.

27-11

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 27/11. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu công nghệ Apple và Facebook đi lên lần lượt 1,3% và 1,5%, đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường. Amazon và Netflix cũng tăng lần lượt 1,2% và 1,1%.

Cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu là nhóm diễn biến tích cực nhất trong chỉ số S&P 500 khi tăng 0,9% trong phiên 27/11, trước ngày hội mua sắm Black Friday (29/11). Đáng chú ý, cổ phiếu may mặc Under Armour nhảy vọt 6,2% sau khi một nhà phân tích tại Raymond James nâng bậc xếp hạng cổ phiếu này.

Dữ liệu kinh tế tích cực cũng hỗ trợ tâm lí nhà đầu tư trong phiên. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 tăng 0,6% trong khi các nhà kinh tế dự báo giảm 0,8%.

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm từ 227.000 xuống còn 213.000 vào tuần kết thúc hôm 23/11. Tăng trưởng GDP quí III được điều chỉnh tăng từ con số 1,9% công bố ban đầu lên thành 2,1%.

Trong khi đó, bản tóm tắt điều kiện kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng tăng trưởng nhẹ trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến giữa tháng 11.

Trong một tháng vừa qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm và lập kỉ lục mới với kì vọng cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ đưa đến một thỏa thuận.

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng tăng hơn 4% trong khi Nasdaq Composite tăng trên 5% trong tháng qua.

Hôm 26/11, Tổng thống Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ-Trung đã tiến rất gần một thỏa thuận thương mại. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra sau khi loạt quan chức cấp bộ trưởng của hai nước nói chuyện qua điện thoại và đồng ý giữ liên lạc để thảo luận về các vấn đề tồn đọng.

Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: "Hai bên thảo luận về hướng giải quyết các vấn đề cốt lõi mà cả hai cùng quan tâm. Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc giải quyết các vấn đề liên quan và đã đồng ý tiếp tục liên lạc với nhau về các nội dung còn lại trong thỏa thuận giai đoạn một".

Thành phần tham dự điện đàm phía Trung Quốc bao gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và một Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Tham dự điện đàm bên phía Mỹ có Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin.

Ngày 28/11, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa để nghỉ dịp Lễ Tạ ơn.

Song Ngọc