|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lập kỉ lục mới sau khi Mỹ-Trung điện đàm cấp cao về thương mại

07:10 | 27/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/11 tiếp tục phá đỉnh khi các cổ phiếu bán lẻ đồng loạt tăng mạnh. Tâm lí nhà đầu tư cũng cải thiện sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc phát đi tín hiệu tích cực sau cuộc điện đàm với quan chức Mỹ.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 55,21 điểm (tương đương 0,2%) lên đỉnh mới 28.121,68 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,22% và 0,18% và đóng cửa ở các mức kỉ lục mới.

26-11

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 26/11. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu của các hãng bán lẻ đồng loạt đi lên sau khi Best Buy công bố lợi nhuận quí vừa qua vượt kì vọng của giới phân tích, đưa cổ phiếu này tăng hơn 9%.

Hãng bán lẻ đồ điện tử này còn nâng dự báo lợi nhuận năm 2020. Một cổ phiếu cùng ngành bán lẻ khác là Dick's Sporting Goods cũng nhảy vọt hơn 18% sau khi công bố lợi nhuận cao hơn kì vọng.

Chứng chỉ quĩ SPDR S&P Retail ETF (XRT) tăng 0,6% khi cổ phiếu của đại gia thương mại điện tử Amazon đóng cửa tăng 1,3%. Diễn biến tích cực của nhóm bán lẻ xuất hiện trước ngày bán hàng giảm giá Black Friday - đánh dấu khởi đầu mùa mua sắm cuối năm. Hiệp hội Bán lẻ Liên bang kì vọng doanh số sẽ tăng khoảng 4%.

Trước đó vào phiên 25/11 thị trường chứng khoán Mỹ cũng diễn biến tích cực khi Dow Jones tăng hơn 190 điểm lên đỉnh mới, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,8% và 1,3% kết phiên.

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây ra thông cáo cho biết các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã có một cuộc điện đàm quan trọng. Thành phần tham dự điện đàm bao gồm: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Ngoài ra còn có một số quan chức cấp cao của Trung Quốc như Bộ trưởng Bộ Thương mại Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương và ông Ninh Cát Triết - Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết: "Hai bên thảo luận về hướng giải quyết các vấn đề cốt lõi mà cả hai cùng quan tâm. Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc giải quyết các vấn đề liên quan và đã đồng ý tiếp tục liên lạc với nhau về các nội dung còn lại trong thỏa thuận giai đoạn một".

Ngày 26/11 Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đến rất gần với một thỏa thuận thương mại.

Cuộc chiến thương mại kéo dài gần hai năm qua đã ảnh hưởng xấu đến kì vọng nhà đầu tư về lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho rằng cuộc chiến này gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 26/11, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas - ông Robert Kaplan cho biết ông dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ suy yếu trong quí IV vì những lo ngại xoay quanh chiến tranh thương mại.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/12 tới đây Mỹ sẽ áp thuế quan 15% lên khoảng 160 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ yếu là hàng tiêu dùng. Hiện không rõ hai nước có thể nhượng bộ hay đạt được một thỏa thuận trước ngày áp thuế này hay không.

Ông Ed Yardeni - Giám đốc chiến lược đầu tư tại Yardeni Research nhận định: "Cả Mỹ và Trung Quốc đều đạt được lợi ích khi hoàn tất sớm thỏa thuận thương mại giai đoạn một để ổn định thị trường tài chính và hạn chế tác động tiêu cực tới nền kinh tế".

Ông nói thêm: "Nếu không có thỏa thuận thương mại, thị trường cổ phiếu sẽ cắm đầu lao dốc. Tuy nhiên cần nhớ rằng ông Trump coi biến động của chỉ số Dow Jones là khảo sát mức độ ủng hộ quan trọng nhất của mình".

Song Ngọc

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.