|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên đầu tháng 8, Dow Jones tăng hơn 200 điểm

07:31 | 04/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/8 đồng loạt đi lên, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Nasdaq Composite lập đỉnh mới.
Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên đầu tháng 8, Dow Jones tăng hơn 200 điểm - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên Sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Bloomberg.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 236 điểm, tương đương 0,9%, và đóng cửa ở 26.664 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5% lên đỉnh cao mới 10.903 điểm. Chỉ số S&P 500 thêm 0,7% và kết phiên ở 3.295 điểm – mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 21/2/2020. Hiện nay S&P 500 chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt đà đi lên của thị trường. Microsoft tăng hơn 5% sau khi tập đoàn này xác nhận đang thảo luận mua lại ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ.

Tổng thống Trump từng nhiều lần dọa sẽ cấm TikTok tại Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia xuất phát từ quan hệ của TikTok với chính quyền Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết ông Trump đã cho Microsoft và TikTok hạn chót đến 15/9 để chốt thỏa thuận.

Cổ phiếu hai đại gia công nghệ khác là Apple và Netflix tăng lần lượt 2,5% và 2%.

Tâm lí nhà đầu tư cũng được cải thiện khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) do Viện Quản lí Nguồn cung công bố đạt 54,2 điểm, cao hơn ước tính 53,8 điểm của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng có nhiều thông tin tích cực. Theo dữ liệu do FactSet tổng hợp tính đến thứ Sáu cuối tuần trước, đã có 84% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 công bố lợi nhuận vượt kì vọng của giới phân tích. Nếu duy trì được, tỉ lệ này sẽ là mức cao nhất kể từ khi FactSet bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 2008.

Nhà đầu tư cũng đang dõi theo diễn biến các cuộc đàm phán tại quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế mới 1.000 tỉ USD. Hồi tháng 3, quốc hội Mỹ thông qua dự luật cứu trợ trị giá 2.200 tỉ USD trong đó có điều khoản tăng cường hỗ trợ mỗi người thất nghiệp thêm 600 USD/tuần. Gói trợ cấp thất nghiệp này đã hết hạn vào ngày 31/7.

Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa từng kì vọng có thể thống nhất được một chương trình hỗ trợ mới trước khi gói cũ hết hạn nhưng đến nay vẫn chưa phương án thay thế nào được thông qua.

Nhà Trắng muốn giảm hỗ trợ xuống còn 200 USD/tuần và lập luận rằng chi quá nhiều cho người thất nghiệp sẽ làm triệt tiêu động lực lao động. Đảng Dân chủ thì muốn giữ nguyên mức 600 USD/tuần.

Với một lao động làm việc 40 giờ mỗi tuần (8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần), mức hỗ trợ 600 USD/tuần tương đương 15 USD/giờ - mức lương tối thiểu tại nhiều bang của Mỹ.

Song Ngọc