|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm điểm giữa nỗi lo lãi suất, S&P 500 đứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp

07:50 | 20/08/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên cuối tuần 19/8 khi đà hồi phục mùa hè chững lại và những lo ngại về tăng lãi suất khiến nhà đầu tư bất an. Các chỉ số chính đều giảm so với đầu tuần.

Dow Jones đã vượt đường MA 50 nhưng chưa qua được MA 200.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,29% xuống còn 4.228 điểm, trong khi trung bình công nghiệp Dow Jones mất 292 điểm, ứng với 0,86%, và kết phiên ở 33.707 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 2,01% và đóng cửa ở 12.705 điểm.

Tính chung cả tuần qua, Dow Jones giảm 0,16% trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite mất lần lượt 1,21% và 2,62%. Đây là tuần giảm điểm đầu tiên của S&P 500 và Nasdaq sau 4 tuần đi lên liên tiếp.

S&P 500 giảm sau khi tăng 4 tuần liên tục

Thị trường chứng khoán Mỹ chững lại trong hai phiên 18 và 19/8 sau khi biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các bình luận của Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng mạnh lãi suất trong tương lai gần, xua đi hy vọng của nhà đầu tư về việc Fed giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ.

Nasdaq Composite đi xuống trong những phiên gần đây.

Bất chấp diễn biến tiêu cực trong tuần qua, nhiều nhà đầu tư vẫn hy vọng thị trường sẽ sớm hồi phục.

CNBC dẫn lời ông Mike Bailey, Giám đốc nghiên cứu tại FBB Capital Partners, nhận định: “Thị trường sẽ không quay đầu hoàn toàn và trở về đáy của tháng 6”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ việc thị trường đi ngang hoặc tạm ngừng đà tăng trong đợt hồi phục hiện nay là rất hợp lý”.

Cổ phiếu hãng bán lẻ Bed Bath & Beyond lao dốc hơn 40% trong chỉ riêng trong phiên 19/8 sau khi nhà đầu tư lớn là Ryan Cohen thoái sạch vốn.

Cổ phiếu Occidental Petroleum bật tăng gần 10% sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett được cơ quan quản lý cho phép nâng tỷ lệ sở hữu tại Occidental lên 50%. Berkshire đã liên tục mua thêm cổ phiếu Occidental trong những quý gần đây và hiện đã kiểm soát khoảng 20%.

Đa số nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều giảm điểm trong phiên 19/8.

Từ khi thị trường tạo đáy vào giữa tháng 6 đến nay, P/E kỳ vọng của S&P 500 đã tăng từ 15,4 lần lên 18,3 lần. Vì vậy, thị trường sẽ đặc biệt chú ý tới phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào tuần tới để đánh giá mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với thị trường cổ phiếu. 

Thống kê tại các thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cho thấy đa phần chỉ số quốc tế đóng cửa phiên 19/8 đóng cửa trong sắc đỏ, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Hầu hết chỉ số chứng khoán lớn toàn cầu sa sút trong phiên 19/8.

Đức Quyền - Song Ngọc