|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đi xuống trước ngày công bố số liệu lạm phát quan trọng

07:12 | 10/08/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/8 giảm điểm khi nhà đầu tư đón nhận các thông tin kết quả kinh doanh đáng thất vọng và chờ đợi số liệu lạm phát tháng 7 được công bố vào ngày 10/8.

S&P 500 đã giảm trong 4 phiên liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,42% còn 4.122 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 1,19% xuống còn 12.493 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đi xuống ít hơn khi chỉ mất 58 điểm, tương đương 0,18%, và đóng cửa ở 32.774 điểm.

Các chỉ số đi xuống sau khi tập đoàn sản xuất chip Micron cảnh báo rằng doanh thu quý hiện nay có thể thấp hơn so với kế hoạch thông báo trước đó vì “các nhân tố vĩ mô và hạn chế về chuỗi cung ứng”. Giá cổ phiếu Micron kết phiên giảm 3,7%.

Hôm đầu tuần 8/8, một đại gia khác của ngành chip là Nvidia thông báo kế hoạch doanh thu thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, giá cổ phiếu Nvidia và các cổ phiếu chip khác đều đi xuống.

 Nasdaq đã giảm ba phiên liên tiếp gần đây.

CNBC dẫn lời ông Ed Moya, chuyên gia phân tích cao cấp tại Oanda, nhận xét: “Nvidia và Micron là hai tên tuổi lớn mà nhà đầu tư từng tin rằng có vị thế tốt để vượt qua các vấn đề chuỗi cung ứng gần đây. Tôi nghĩ nhà đầu tư đang lo lắng rằng vấn đề chuỗi cung ứng sẽ thực sự gây áp lực lên nhóm công nghệ”.

Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm mạnh thứ 2 trong chỉ số S&P 500 phiên 9/8.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất thị trường ngày 9/8.

Nhà phân tích Ed Moya nói thêm: “Những điều mà chúng ta nhận thấy là lạm phát đang tác động tới triển vọng doanh nghiệp Mỹ mạnh hơn rất nhiều so với dự báo. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục mua cổ phiếu ở thị trường này”.

Cùng ở Nasdaq, một số cổ phiếu nằm ngoài ngành chip cũng sa sút mạnh. Novavax cắm đầu gần 30% sau khi công ty dược phẩm này cắt giảm mục tiêu lợi nhuận cả năm do nhu cầu vắc vin COVID thấp. Cổ phiếu Upstart sụt 11,8% sau khi công ty cho vay tiêu dùng này thông báo doanh thu và lợi nhuận quý II cùng thấp hơn kỳ vọng.

Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 được công bố vào sáng 10/8 (theo giờ Mỹ). Các chuyên gia của Dow Jones dự báo CPI tháng 7 sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 9,1% của tháng 6 do giá dầu đã hạ nhiệt.

Giá dầu thô cũng như giá xăng đều đã đi xuống trong 4 tháng gần đây.

Số liệu lạm phát mới này sẽ là thông tin quan trọng để nhà đầu tư dự báo quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 20-21/9.

Từ nay đến ngày Fed họp vẫn còn một báo cáo việc làm và một báo cáo CPI nữa. Các quan chức Fed sẽ xem xét những số liệu này trong quá trình quyết định chính sách tiền tệ.

Lạm phát tháng 7 được dự báo sẽ hạ nhiệt

Đức Quyền