|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ chuyển xanh khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt

06:35 | 26/08/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trong phiên 25/8 khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt. Ngoài ra, đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng đã hỗ trợ cho chỉ số Nasdaq Composite.

Theo CNBC, trong phiên 25/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,32% lên mức 7.677điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,66%, đóng cửa với 26.151 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 160 điểm tương đương 0,3%, kết thúc với 53.577,40 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp.

 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm hơn 7 điểm cơ bản (bps) xuống còn 4,625%. Lợi suất cũng đã giảm vào đầu tuần sau khi CNBC đưa tin rằng Bộ Tài chính có thể sử dụng Tài khoản Tổng quát (General Account) với quy mô 1.000 tỷ USD để tài trợ cho việc mua lại trái phiếu. Ngoài ra, vào ngày 25/8, giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) đã giảm hơn 3%.

Cổ phiếu ngành chip tăng giá trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Nvidia, dự kiến ​​diễn ra sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 26/8. Cổ phiếu của công ty do ông Jensen Huang lãnh đạo đã tăng 2%, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp. Advanced Micro Devices (AMD) và Micron Technology lần lượt tăng 4,9% và 2,5%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng diễn biến kém khả quan, trong đó cổ phiếu của Dick’s Sporting Goods lao dốc 30% sau khi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng. Nhà bán lẻ thiết bị thể thao này đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử niêm yết. Các nhà bán lẻ khác như Walmart và Target cũng chịu áp lực, lần lượt giảm 1% và gần 4%.

 

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chỉ số niềm tin người tiêu dùng thấp hơn dự kiến ​​và căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Canada. Niềm tin người tiêu dùng giảm nhẹ trong tháng 8, với tâm lý đặc biệt bi quan về triển vọng dài hạn. Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board giảm xuống mức 89,4 điểm (giảm 0,8 điểm), thấp hơn mức dự báo 90,2 điểm của Dow Jones.

Vào ngày 25/8, Canada đã công bố các biện pháp thuế quan trả đũa nhắm vào Mỹ. Chính phủ nước này tuyên bố sẽ áp mức thuế tương đương với mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump đã áp đặt vào cuối tuần qua theo nguyên tắc "tương xứng về giá trị" (dollar-for-dollar). 

“Cho đến nay, các cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đều đề cập đến sức bền của người tiêu dùng.Vì vậy, dù tâm lý có thể đang ảm đạm, mức chi tiêu vẫn duy trì ổn định - và chính chi tiêu, chứ không phải tâm lý, mới là yếu tố phản ánh vào lợi nhuận doanh nghiệp. Thị trường có thể bỏ qua tâm lý tiêu cực, nhưng không thể phớt lờ việc người tiêu dùng thực sự ngừng chi tiêu”, ông Bret Kenwell, chuyên gia phân tích đầu tư tại eToro US, nhận định. 

“Các nhà đầu tư sẽ không phải chờ đợi lâu để có thêm thông tin cập nhật, khi các báo cáo về GDP và chỉ số lạm phát PCE được công bố vào ngày mai sẽ làm sáng tỏ hơn tình hình nền kinh tế”, ông nói thêm.

Ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ khép lại tuần làm việc bằng bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming - một sự kiện có tiềm năng tác động mạnh đến thị trường.

Bài phát biểu này diễn ra chỉ một tuần sau khi Bộ Tài chính công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu, một động thái nằm trong nỗ lực kiềm chế lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài.

Minh Quang

Sau nâng hạng, thị trường Việt Nam phải chứng minh có thể hấp thụ bao nhiêu vốn ngoại
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?