|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.200 tỉ USD vốn hóa sau nguyên một tuần đỏ lửa

07:31 | 29/02/2020
Chia sẻ
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm sâu trong cả 5 phiên giao dịch của tuần này giữa những lo ngại về nguy cơ dịch virus corona (covid-19) lan rộng sẽ gây tổn hại tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Vốn hóa chứng khoán Mỹ nói riêng và chứng khoán thế giới nói chung bay hơi hàng nghìn tỉ USD.
Chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.200 tỉ USD vốn hóa sau nguyên một tuần đỏ lửa - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters.

Một tuần đỏ lửa

Kết phiên giao dịch thứ Sáu (28/2), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 357 điểm, tức 1,39%, và đóng cửa ở 25.409 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này sụt hơn 1.000 điểm và thủng mốc 25.000 nhưng sau đó hồi phục dần về cuối phiên.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,82%, Nasdaq Composite kết phiên quanh tham chiếu dù từng có lúc mất 3,5% trong phiên.

Tính chung cả tuần, Dow Jones mất hơn 12% - mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tính theo số điểm, Dow Jones sụt hơn 3.500 điểm trong một tuần - con số lớn chưa từng thấy trong lịch sử và bỏ xa các kỉ lục trong quá khứ.

Tính từ đỉnh lập trong phiên 12/2, Dow Jones đã sụt 14,1% và chính thức bước vào vùng điều chỉnh.

Chỉ số S&P 500 cũng giảm 11,5% trong tuần giao dịch thảm hại nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. So với đỉnh lịch sử vừa thiết lập tuần trước (19/2), chỉ số này mất khoảng 13%. Tương tự, Nasdaq Composite cũng sụt 10,5% so với đầu tuần và 13% so với đỉnh lịch sử tuần trước.

Chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.200 tỉ USD vốn hóa sau nguyên một tuần đỏ lửa - Ảnh 2.

Bà Liz Ann Sonders – Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab nhận định: "Trước đây thị trường tăng sốc bao nhiêu thì bây giờ giảm sâu bấy nhiêu, quán tính của thị trường quá lớn. Các quĩ đầu cơ, chương trình giao dịch bằng thuật toán, rồi các quĩ định lượng: Tất cả đều giao dịch dựa theo quán tính của thị trường".

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 28/2 hồi phục mạnh từ đáy sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell ra thông cáo khẳng định "các yếu tố căn bản của nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh".

Nói về dịch virus corona (covid-19), ông Powell thừa nhận dịch bệnh này "tạo ra những rủi ro liên tục biến đổi đối với hoạt động kinh tế". Tuy nhiên ông cho biết "Fed đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và những tác động tới triển vọng kinh tế. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ và hành động một cách phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế".

Ngay sau tuyên bố cam kết hỗ trợ nền kinh tế của Chủ tịch Fed, tờ Washington Post đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét phương án cắt giảm thuế để giúp hạn chế tác động kinh tế của dịch virus corona.

3.180 tỉ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường chứng khoán Mỹ

CNBC dẫn ước tính từ S&P Dow Jones Indices cho biết vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm 3.180 tỉ USD trong một tuần giảm sâu liên tục vừa qua. Riêng trong phiên thứ Sáu (28/2), thị trường mất 203 tỉ USD vốn hóa, tổng thiệt hại trong 4 phiên trước là 2.997 tỉ USD.

Nếu tính từ đỉnh lịch sử thiết lập ngày 19/2, chỉ số S&P 500 đã mất 3.580 tỉ USD vốn hóa. Thống kê trên toàn thế giới, vốn hóa các thị trường chứng khoán mất khoảng 6.000 tỉ USD trong một tuần.

Trong 24 giờ qua có thêm hai quốc gia công bố dịch virus corona (covid-19) là New Zealand và Nigeria, trong đó Nigeria là quốc gia châu Phi đầu tiên có dịch. Hàn Quốc nổi lên là điểm nóng mới của dịch bệnh này khi ghi nhận thêm 571 ca nhiễm mới, nhiều hơn con số 327 ca nhiễm mới của Trung Quốc.

Nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Microsoft, Paypal, Apple, Coca-Cola, Nike, Procter & Gamble, ... đều cảnh báo kết quả kinh doanh sẽ sụt giảm hoặc không đạt kế hoạch đề ra do hoạt động kinh tế trì trệ vì dịch virus corona.

Một báo cáo phân tích của Goldman Sachs thì cảnh báo lợi nhuận của giới doanh nghiệp Mỹ nói chung trong năm 2020 sẽ không có tăng trưởng.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh này là hàng không, du thuyền, khách sạn, … các cổ phiếu thuộc nhóm này cũng giảm sâu hơn thị trường chung.

Chẳng hạn cổ phiếu du thuyền Norwegian Cruise Line và hàng không American Airlines nằm trong nhóm lao dốc mạnh nhất chỉ số S&P 500 khi sụt hơn 20% trong một tuần và rơi vào vùng giá xuống (thị trường gấu – bear market). Cổ phiếu khách sạn Las Vegas Sands cũng mất hơn 10% trong tuần qua.

Trong 500 thành viên của chỉ số S&P 500, chỉ có hai cổ phiếu tăng giá trong tuần qua là cổ phiếu của hãng dược Regeneron Pharmaceuticals và hãng công nghệ Qorvo.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ gặp áp lực trong những phiên vừa qua một phần vì nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu để đổ tiền vào trái phiếu, đẩy giá trái phiếu lên cao và lợi suất xuống thấp kỉ lục. Kết phiên 28/2, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm chỉ còn 1,14% - mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử.

Tài sản của giới tỉ phú hao hụt

Theo thống kê của Bloomberg, tổng tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới đã giảm 444 tỉ USD sau một tuần thị trường chứng khoán Mỹ cũng như toàn cầu giảm sâu.

Đợt bán tháo vừa qua đã thổi bay 78 tỉ USD mà 500 người tỉ phú này tích lũy thêm tính từ đầu năm đến cuối tuần trước. Ba người giàu nhất thế giới là ông chủ Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và chủ tịch LVMH Bernard Arnault thiệt hại nặng nhất với tổng tài sản ròng của ba người giảm khoảng 30 tỉ USD.

Chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.200 tỉ USD vốn hóa sau nguyên một tuần đỏ lửa - Ảnh 3.

Tỉ phú Elon Musk – người giàu thứ 25 thế giới và CEO hãng xe điện Tesla giành vị trí thứ tư với 9 tỉ USD tài sản ròng không cánh mà bay trong tuần mà cổ phiếu Tesla sụt giảm sau đợt tăng sốc đầu năm. Tính từ đầu năm đến nay, tài sản ròng của ông vẫn tăng 8,8 tỉ USD lên 36,3 tỉ USD.

Chứng khoán Mỹ bốc hơi gần 3.200 tỉ USD vốn hóa sau nguyên một tuần đỏ lửa - Ảnh 4.

Khoảng 80% số tỉ phú trong danh sách của Bloomberg có tài sản ròng hiện nay thấp hơn so với ngày đầu năm. Ông Micky Arison - Chủ tịch hãng vận hành du thuyền lớn nhất thế giới Carnival chứng kiến gia tài của mình sụt 1 tỉ USD trong tuần.

Chiếc tàu Diamond Princess của hãng này đang neo đậu ngoài khơi Nhật Bản là một trong những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới với hàng trăm người xác nhận dương tính và ít nhất 5 người đã tử vong.

Song Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.