|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 28/9: S&P 500 khởi sắc nhất kể từ quý IV/2013

07:08 | 29/09/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong thời gian qua với S&P 500 tăng 7,2%, mức tốt nhất kể từ quý IV/2013. Cổ phiếu mở rộng đà tăng khi các nhà đầu tư quan tâm đến kết quả hàng quý tốt hơn dự kiến với doanh thu quý II của S&P 500 tăng 25% so với cùng kỳ.
chung khoan my 289 sp 500 khoi sac nhat ke tu quy iv2013 Chứng khoán Mỹ 27/9: Khởi sắc nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ bật tăng, nổi bật là Apple

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ ngày 28/9 xuống 2.913,98 điểm trong khi Nasdaq tăng nhẹ và đóng cửa ở mức 8.046,35 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 18,38 điểm lên 26.458,31 điểm khi Intel và Boeing cùng tăng.

Trong quý này, chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 7,2%, mức tăng tốt nhất kể từ quý IV/2013. Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng 7,1% hàng quý, tốt nhất kể từ quý I/2017. Chỉ số Dow Jones cũng tốt hơn trong quý III, tăng 9,3%.

Chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong quý III, tăng 14,1%, mức tốt nhất kể từ quý đầu tiên 2013. Trong khi đó, công nghiệp và công nghệ tăng 9,7% và 8,5%.

Cổ phiếu mở rộng đà tăng khi các nhà đầu tư quan tâm đến kết quả hàng quý tốt hơn dự kiến. Doanh thu quý II của S&P 500 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, với 77,6% các công ty đứng đầu kỳ vọng của nhà phân tích, dữ liệu FactSet cho thấy.

Quý IV, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với sự không chắc chắn về cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Đảng Dân chủ được cho là sẽ chiếm đa số trong Hạ viện cũng như tăng số ghế trong Thượng viện. Điều này có thể trì hoãn, hoặc thậm chí ngăn chặn chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

chung khoan my 289 sp 500 khoi sac nhat ke tu quy iv2013
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/9. Nguồn: Bloomberg

Mỹ và Canada vẫn chưa đi đến một thỏa thuận về mối quan hệ thương mại của họ. Hai quốc gia đang cố gắng đi đến các điều khoản để Canada có thể tham gia một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Mexico. Thỏa thuận mới sẽ thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ hiện nay (NAFTA), vốn đã bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích nặng nề.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, hôm thứ ba Mỹ đã sẵn sàng để tiến hành một thỏa thuận NAFTA mới mà không có Canada.

Mức tăng của cổ phiếu cũng bị giới hạn khi cổ phiếu châu Âu giảm sau khi chính phủ Ý đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách cao hơn gáp 3 lần so với kế hoạch.

Chỉ số Stoxx 600 - theo dõi một loạt các cổ phiếu châu Âu - giảm 0,8% trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý giảm gần 3,7%. Chỉ số Dax của Đức cũng giảm 1,5% và CAC 40 của Pháp giảm 0,9%.

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh gần 14% sau khi Ủy ban Chứng khoán công bố Elon Musk bị kiện vì gian lận, đánh dấu ngày tồi tệ nhất của công ty kể từ năm 2013.

Boeing đã tăng hơn 1% sau khi giành được hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ trị giá 9,2 tỷ USD để xây dựng chiếc máy bay huấn luyện không quân tiếp theo.

Cổ phiếu Intel tăng gần 3,1% sau khi CEO Bob Swan tạm thời cho biết công ty có thể đạt được triển vọng doanh thu cả năm. Cổ phiếu công nghệ cũng tăng 0,8% trong tuần.

Xem thêm

Nhật Huyền