Ngày 28/9: Nikkei chạm mốc cao nhất 27 năm, sự tương phản giữa nền kinh tế Mỹ và các quốc gia khác đang trở nên rõ ràng
| Ngày 27/9: Fed nâng lãi suất, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm |
Chỉ số Nikkei 225 tăng 323,3 điểm (1,36%) lên 24.120,04 điểm, đạt mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 11/1991.
Diễn biến khởi sắc sau khi Nhật Bản công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm 0,1% so với tháng trước xuống còn 2,4%. Đồng thời, sản lượng công nghiệp tháng 8 cũng tăng lên, trong khi doanh số bán lẻ trong tháng 8 cao hơn so với năm trước đó.
Ngân hàng Nhật Bản đã phát hành tóm tắt các ý kiến cho cuộc họp hồi đầu tháng 9, ngân hàng trung ương cho biết “sự tương phản giữa nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế khác đang trở nên rõ ràng hơn, chủ yếu phản ánh chính sách thương mại của Mỹ và những bất ổn về triển vọng kinh tế”.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,52% xuống còn 2.343,07 điểm với cổ phiếu của Korean Aerospace Industries giảm 29,8% sau khi công ty thất bại trong việc xây dựng máy bay huấn luyện tiếp theo của Không quân Mỹ.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,26% lên 27.788,52 điểm. Trong khi đó, Shanghai composite tăng hơn 1,06%, đóng cửa ở mức 2.821,35 điểm ; Shenzhen composite đóng cửa tăng 0,835% để kết thúc tuần giao dịch ở mức 1.441,54 điểm.
![]() |
| Thị trường chứng khoán châu Á phiên 28/9. Nguồn: CNBC |
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ Caixin/Markit cho lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng 9 dự kiến sẽ được phát hành vào ngày Chủ nhật. Theo ước tính của Reuters, chỉ số dự kiến sẽ đạt 50,5 điểm trong tháng 9, giảm nhẹ so với tháng 8.
Tại Australia, ASX 200 tăng 0,43% đóng cửa ở mức 6.207,6 điểm. Cổ phiếu của các ngân hàng Úc phần lớn giao dịch tích cực với NAB tăng 1,76% trong khi Ngân hàng Commonwealth của Úc tăng 1,9%. Tuy nhiên, Macquarie Group giảm 1,34%.
Trên thị trường tiền tệ, USD Index tăng lên 95,042 điểm lúc 15h03 giờ HK/SIN sau sự bất ổn chính sách kinh tế ở Italia. Elias Haddad, nhà chiến lược tiền tệ cao cấp của Ngân hàng Commonwealth Australia cho biết: “Trong suốt phần lớn phiên giao dịch đêm qua, đã có nhiều nghi ngờ về chính phủ liên minh của Italia sẽ kịp thời đồng ý với mục tiêu ngân sách năm 2019”.
Bình luận về thỏa thuận cuối cùng của chính phủ Ý về ước tính thâm hụt ngân sách năm 2019 ở mức 2,4% GDP, Haddad nói: “Đây là mục tiêu thâm hụt lớn hơn 2% mà bộ trưởng kinh tế của Ý hướng tới nhưng cũng nằm trong mục tiêu thâm hụt ngân sách 3% ( về mặt cấu trúc) được đưa ra bởi Hiệp ước tăng trưởng và ổn định của EU”.
Đồng yen Nhật (JPY) giao dịch ở mức 113,4 JPY/USD trong khi đồng đô la Úc (AUD) mạnh hơn một chút vào khoảng 0,7210 USD/AUD, lúc 15h04 giờ HK/SIN.
Phố Wall phiên 27/8 cũng khởi sắc nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ bật tăng. Chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0,3% lên mức 2.914 điểm khi nhóm công nghệ tăng 0,5%. Chỉ số Dow Jones tăng 54,65 điểm lên 26.439,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,7% lên 8.041,97 điểm.
Trong khi đó, căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường, với Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc hôm thứ tư có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội tháng 11.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

TRỰC TIẾP