|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 21/11: Apple kéo tụt Dow Jones về sắc đỏ

07:12 | 22/11/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/11 ban đầu diễn biến khởi sắc tuy nhiên sau đó cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường Apple đi xuống khiến cho Dow Jones đóng cửa dưới tham chiếu.
chung khoan my 2111 apple keo tut dow jones ve sac do Chứng khoán Mỹ 20/11: Dow Jones mất hơn 550 điểm, xóa sạch thành quả năm 2018

Cụ thể, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở 24.464,69 điểm, giảm 0,95 điểm dù trong phiên có lúc chỉ số này tăng tới 204 điểm. Cổ phiếu Apple cũng có diễn biến tương tự: có lúc tăng 2,1% nhưng rồi vẫn đóng cửa giảm 0,1%.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.649,93 điểm trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,9% lên 6.927,25 điểm. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Facebook, Amazon và Alphabet đều tăng trên 1%.

chung khoan my 2111 apple keo tut dow jones ve sac do
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/11. Nguồn: Bloomberg.

Ông Scott Redler, giám đốc tại T3live.com nhận xét “Biến động giá cổ phiếu Apple làm dấy lên những nghi ngờ về việc sự hồi phục trong ngày Lễ tạ ơn (21/11) thực sự có ý nghĩa không. Các nhà đầu tư ngày thứ 6 tới sẽ theo dõi ngưỡng thấp nhất của hôm thứ Ba là 175,5 USD/cp. Nếu ngưỡng kháng cự này bị xuyên thủng, thị trường nói chung và khối công nghệ nói riêng có thể sẽ gặp nhiều sóng gió”.

Cũng cần nói thêm rằng biến động thị trường hôm 21/11 không được hỗ trợ bởi khối lượng do hầu hết các nhà đầu tư phố Wall đều nghỉ Lễ Tạ ơn. Quỹ SPDR S&P 500 ETF (SPY) theo dõi biến động chỉ số S&P 500 có thanh khoản chỉ 71 triệu chứng chỉ quỹ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 30 phiên trước là 130,3 triệu.

Các cổ phiếu công nghệ lớn trong nhóm FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google) gần đầy chịu áp lực giảm điểm rất lớn. Tính đến cuối phiên 20/11, tất cả 5 cổ phiếu đều đã giảm trên 20% tính từ đỉnh 52 tuần và rơi vào vùng suy thoái. Việc khối công nghệ giảm mạnh cũng góp phần đưa ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 3% trong tuần này.

Ông Mark Haefele, một chiến lược gia của công ty quản lý tài sản UBS nhận định: "Việc phân biệt từng bộ phận của ngành công nghệ là rất quan trọng. Diễn biến tiêu cực gần đây là do nhóm công nghệ thông tin phục vụ tiêu dùng tăng trưởng chậm lại, còn nhóm công nghệ thông tin phục vụ doanh nghiệp, chiếm đa số ngành công nghệ thông tin, thì vẫn hoạt động khá tốt".

Xem thêm

Song Ngọc