|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 18/9: Thương mại căng thẳng, Dow Jones vẫn tăng gần 200 điểm

06:27 | 19/09/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/9 đồng loạt tăng điểm do các chính sách áp thuế lẫn nhau của Mỹ và Trung Quốc không quá tệ như nhiều nhà đầu tư lo ngại. Nhóm cổ phiếu công nghệ diễn biến tích cực cũng đưa thị trường đi lên.
chung khoan my 189 thuong mai cang thang dow jones van tang gan 200 diem Chứng khoán Mỹ 17/9: Căng thẳng Mỹ - Trung ‘đe dọa’, thị trường đồng loạt đi xuống

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 188,84 điểm lên 26.246,96 điểm trong đó Nike và Boeing dẫn đầu. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 của chỉ số cổ phiếu này trong 6 phiên gần đây.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% và đóng cửa ở 2.904,31 điểm trong đó dẫn đầu là nhóm hàng tiêu dùng và công nghiệp.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,8% lên 7.956,11 điểm với nhóm cổ phiếu công nghệ gồm Netflix, Amazon, Apple và Alphabet cùng diễn biến tích cực.

chung khoan my 189 thuong mai cang thang dow jones van tang gan 200 diem
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/9. Nguồn: Bloomberg.

Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ đánh thuế lên hơn 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 24/9. Trị giá số hàng hóa này khoảng 60 tỷ USD. Tuy nhiên Trung Quốc sẽ chỉ áp thuế 10% lên những hàng hóa mà trước đây dự kiến đánh thuế 20%.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế 10% lên khoảng 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế sẽ tăng lên thành 25% kể từ năm 2019.

Ông Daniel Deming, giám đốc điều hành tại KKM Financial nhận định: “Thị trường cho rằng đây chưa phải là kịch bản xấu nhất, vậy nên đợt hồi phục giả này mới diễn ra”.

Ông nói thêm rằng việc các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến tích cực cũng giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư: “Một khi thị trường châu Á đã tăng điểm, đa phần các chỉ số chứng khoán lớn trên toàn cầu cũng đi lên”. Chỉ số Thượng Hải tăng gần 2% trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,4%.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết thuế quan mới được đặt ra là nhằm chấn chỉnh hành vi của Trung Quốc và tạo sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ và rằng Trung Quốc đã “hết đạn dược để bắn trả".

Xem thêm

Song Ngọc