Chứng khoán đứt chuỗi tăng khi Mỹ bắt giữ tàu hàng Iran
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/4, chỉ số S&P 500 giảm 0,24% kết thúc ở 7.109 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,26%, chốt phiên với 24.404 điểm, chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài 13 ngày liên tiếp - chuỗi dài nhất kể từ năm 1992.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 5 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 49.443 điểm. Ngược lại, chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ tăng 0,58% lên 2.793 điểm, lập kỷ lục mới.
“Cuộc chiến với Iran giờ đã là chuyện quá khứ đối với thị trường”, ông David Wagner, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu và quản lý danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors, nói với CNBC. Cổ phiếu phần mềm tăng mạnh, với ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) tăng hơn 1%.
Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắn và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman. Điều này diễn ra sau khi Iran từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Pakistan do Mỹ lên kế hoạch.
Tàu của Iran “đang chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì lịch sử hoạt động bất hợp pháp trước đây. Chúng tôi đang nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát tàu và đang xem xét những gì trên tàu!”, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.
Ông Trump cũng đe dọa sẽ cho nổ tung tất cả các nhà máy điện và cầu ở Iran nếu nước này không đồng ý thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước sẽ hết hạn trong tuần này.
Giá dầu thô tăng mạnh sau những diễn biến này. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa tăng 6,87% lên 89,61 USD/thùng. Giá dầu Brent quốc tế tăng 5,64% lên mức 95,48 USD/thùng.
Tuần trước, Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, đến ngày 18/4, giao thông qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này lại bị hạn chế, với truyền thông nhà nước cho rằng Mỹ “đã không thực hiện nghĩa vụ của mình”. Ông Trump đã nhắc lại rằng lệnh phong tỏa eo biển của Mỹ sẽ vẫn được duy trì cho đến khi Iran đồng ý với các yêu cầu của Mỹ, bất chấp tuyên bố của Iran.
Tuy vậy, ông Wagner tin rằng đợt tăng giá của chứng khoán Mỹ vẫn sẽ tiếp tục duy trì, bất chấp những biến động gần đây của thị trường.
“Nhiều người đang kêu gọi định giá lại, bởi họ tin rằng thị trường đã quá đắt đỏ trong vài năm qua. Tôi không tin điều đó là đúng”, ông nói thêm. “Câu chuyện về lợi nhuận của S&P 500 chắc chắn mang lại cho thị trường một số bảo đảm hoặc động lực để lên cao hơn. ... Tôi nghĩ rằng thực sự có một bức tranh khá tốt cho lợi nhuận thị trường chứng khoán trong tương lai gần dựa trên sự mở rộng định giá và tăng trưởng lợi nhuận”.