|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm do lo ngại về biến thể Omicron

00:42 | 07/12/2021
Chia sẻ
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,76% xuống 23.349,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.589,31 điểm.
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm do lo ngại về biến thể Omicron - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN).

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi xuống trong phiên chiều 6/12, do những bất ổn liên quan đến biến thể Omicron cũng như số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ và tình hình khó khăn của các công ty công nghệ Trung Quốc.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,36% xuống 27.927,37 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,76% xuống 23.349,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.589,31 điểm.

Sự đi xuống của chứng khoán Hong Kong diễn ra sau thông tin trong tuần trước rằng hãng chia sẻ xe Didi Chuxing của Trung Quốc sẽ bắt đầu quá trình hủy niêm yết trên sàn chứng khoán New York, khiến giá cổ phiếu của hãng công nghệ này giảm mạnh.

Động thái này diễn ra theo sau cuộc “chấn chỉnh” của các nhà chức trách Trung Quốc trong suốt năm qua đối với các công ty Internet có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người tiêu dùng, bao gồm cả Alibaba và Tencent.

Chỉ số Hang Seng, đại diện cho 30 công ty công nghệ lớn nhất, đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch chiều 6/12. Giá cổ phiếu của Alibaba đã giảm tới 8,3% lúc đầu phiên, sau khi hãng này thông báo cuộc cải tổ lớn nhất của ban lãnh đạo cấp cao kể từ khi chịu án phạt vì vi phạm chống độc quyền. Trong khi đó, chứng khoán Seoul và Sydney tăng điểm.

Biến thể Omicron đã được phát hiện trên toàn cầu nhưng chưa có trường hợp tử vọng nào được báo cáo, các nhà chức trách trên toàn thế giới đang chạy đua để xác định mức độ lây lan của biến thể này và hiệu quả của các loại vaccine hiện nay trong việc chống lại biến thể.

Biến thể mới này đã làm dấy lên lo ngại rằng sự phục hồi trên toàn cầu có thể gặp nguy hiểm, khi các chính phủ có khả năng áp dụng lại các biện pháp hạn chế.

Ngày 3/12, số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này chỉ bổ sung thêm 210.000 việc làm trong tháng 11/2021, ít hơn nhiều so với ước tính của các nhà dự báo.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 6/12, VN-Index giảm gần 30 điểm xuống 1.413,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn một tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 31.387 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 54 mã tăng giá, trong khi có tới 420 mã giảm giá và 39 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 13,42 điểm xuống 435,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 4.070 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 31 mã tăng giá, trong khi có tới 236 mã giảm giá và 26 mã đứng giá.

Minh Hằng