|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á 25/12: Đà bán tháo được kích hoạt, Nikkei bay hơn 1.000 điểm

10:01 | 25/12/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á 25/12, đà bán tháo được kích hoạt gần như hoàn toàn bởi diễn biến tiêu cực tại thị trường Mỹ, chứ không phải bởi các yếu tố tiêu cực duy nhất ở thị trường nội địa.
chung khoan chau a 2512 da ban thao duoc kich hoat nikkei bay hon 1000 diem Chứng khoán châu Á 21/12: Đỏ lửa theo phố Wall, riêng Hang Seng ngược dòng

Nikkei kết thúc ngày giảm 5,01% tại 19.155,74 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2017. Tại Trung Quốc, Chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 2% vào giữa ngày và kết phiên ở mức 2.504,82 điểm (giảm 0,88%).

chung khoan chau a 2512 da ban thao duoc kich hoat nikkei bay hon 1000 diem
Diễn biến chứng khoán châu Á phiên 25/12. Nguồn: Market Watch

----------------------------------------------------

Nhật Bản Nikkei đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào thứ ba sau khi Phố Wall trượt sâu khiến các nhà đầu tư hoảng loạn.

Chỉ số Nikkei giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng sau diễn biến lao dốc của phố Wall phiên 24/12. Nikkei của Nhật Bản mất hơn 1.000 điểm về mức 19.157,69 điểm, ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2017.

Topix giảm mạnh hơn với 4,55% xuống 1.420,31 điểm sau khi chạm 1.420.82 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

chung khoan chau a 2512 da ban thao duoc kich hoat nikkei bay hon 1000 diem
Diễn biến chứng khoán châu Á phiên sáng 25/12. Nguồn: Market Watch

Phố Wall bán tháo mạnh vào thứ Hai (24/12) với S&P 500 giảm gần 15% trong tháng này, nhà đầu tư ảnh hưởng bởi thông tin Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đăng thông báo trên Twitter cho biết, ông vừa thảo luận với Tổng thống Trump và được biết ông Trump chưa từng nhắc đến việc cách chức Chủ tịch Fed.

Bộ trưởng Steven Mnuchin còn điện đàm với lãnh đạo 6 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong ngày cuối tuần và ra thông cáo báo chí để trấn an dư luận về thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Nhiều thị trường tài chính ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ đã đóng cửa vào Thứ Ba cho Ngày Giáng Sinh.

Nguyên nhân của việc bán tháo thường là sự hoảng loạn, do cắt lỗ và bởi các nhà đầu cơ cố gắng kiếm lợi nhuận từ thị trường, ông Drake nói, Takashi Hiroki, chiến lược gia trưởng tại Monex Securities ở Tokyo.

Đà bán tháo được kích hoạt gần như hoàn toàn bởi diễn biến tiêu cực tại thị trường chứng khoán Mỹ, chứ không phải bởi các yếu tố tiêu cực duy nhất ở thị trường nội địa. Nhóm cổ phiếu Blue chip đã giảm, với Toyota Motor Corp giảm 5%, Sony Corp giảm 4,5%, Nintendo giảm 4,3% và Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ mất 4%.

Các cổ phiếu phòng thủ như mặt hàng chủ lực, chăm sóc sức khỏe và tiện ích không thể chịu được áp lực bán. Nhà quản lý cửa hàng tiện lợi Familymart UNY Holdings giảm 5,3%, nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe Kao Corp giảm 5,7% và Tokyo Electric Power Co Holdings bị rút hơn 3%.

Xem thêm

Nhật Huyền