|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 24/12: Dow Jones mất hơn 650 điểm, thủng mốc 22.000 trước ngày Giáng sinh

06:48 | 25/12/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/12 sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch trước ngày Giáng sinh tồi tệ nhất lịch sử, chỉ số S&P 500 rơi vào “thị trường gấu”.
chung khoan my 2412 dow jones mat hon 650 diem thung moc 22000 truoc ngay giang sinh Chứng khoán Mỹ 21/12: Dow Jones giảm 400 điểm, kết thúc tuần tồi tệ nhất sau 10 năm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 653 điểm (2,91%) trong phiên nhiều biến động, đóng cửa dưới 22.000 điểm.

Diễn biến trong phiên, có lúc chỉ số này giảm hơn 2% rồi phục hồi gần bằng mức mở cửa rồi lại lao dốc gần 3%.

Chỉ số S&P 500 mất 2,7% và rơi vào thị trường gấu vì đã giảm 20,06% tính từ đỉnh 52 tuần gần nhất. Theo thông lệ của Wall Street, một chỉ số bị coi là rơi vào thị trường gấu khi giảm trên 20% từ đỉnh.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng mất 2,2%, xuống 6.192,92 điểm.

chung khoan my 2412 dow jones mat hon 650 diem thung moc 22000 truoc ngay giang sinh
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/12. Nguồn: Bloomberg.

Đây là phiên giao dịch trước ngày Giáng sinh (Christmas Eve) tồi tệ nhất trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Trước đó, kỉ lục này thuộc về phiên giao dịch trước Giáng sinh năm 1985 khi hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng giảm khoảng 0,6%.

Các chuyên gia nhận định thị trường đang phản ứng tiêu cực với bất ổn chính trị ở Washington. Một số nguồn tin cho rằng Tổng thống Trump đang thảo luận việc cách chức Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (Fed) của ông Jerome Powell.

Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đăng thông báo trên Twitter cho biết ông vừa thảo luận với Tổng thống Trump và được biết ông Trump chưa từng nhắc đến việc cách chức Chủ tịch Fed.

Bộ trưởng Steven Mnuchin còn điện đàm với lãnh đạo 6 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong ngày cuối tuần và ra thông cáo báo chí để trấn an dư luận về thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Động thái này của ông Mnuchin bị giới phân tích cho là phản tác dụng và khiến thị trường thêm hoảng loạn thay vì trấn an vì ông đang hành động như thể kịch bản tồi tệ nhất sắp xảy ra hoặc đây là giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thì tuyên bố ông sẽ từ chức Bộ trưởng vào cuối tháng 2 tới vì quan điểm của ông không phù hợp với quan điểm của Tổng thống.

Tổng thống Trump thì tiếp tục cuộc công kích nhằm vào Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi đăng một dòng tweet cho rằng Fed là “vấn đề duy nhất” đối với nền kinh tế Mỹ.

"Vấn đề duy nhất của nền kinh tế nước ta là Fed. Bọn họ không có cảm nhận về thị trường, họ không hiểu những cuộc chiến thương mại cần thiết, không hiểu đồng USD mạnh hay thậm chí là việc Đảng Cộng hòa đóng cửa chính phủ vì vấn đề biên giới. Fed như là một tay golf có thừa sức mạnh nhưng không thể ghi điểm vì thiếu sự khéo léo".

chung khoan my 2412 dow jones mat hon 650 diem thung moc 22000 truoc ngay giang sinh
Dòng tweet của Tổng thống Trump.

Tất cả 11 nhóm ngành trong chỉ số S&P 500 đang giảm điểm so với đầu tháng 12, so với đầu quí IV và so với đầu năm.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones mất 1.655 điểm, tương đương 6,8%, đánh dấu tuần tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ tháng 10/2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chỉ số S&P 500 cũng mất 7% trong tuần trước.

Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 22% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 8 năm nay và hiện đang "vững vàng" trong thị trường gấu.

Thị trường chứng khoán Mỹ thường diễn biến tích cực trong tháng 12. Tuy nhiên trong tháng 12 này, cả Dow Jones và S&P 500 đều đã giảm trên 14% - băng băng trên đường trở thành tháng 12 tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng năm 1931.

Xem thêm

Song Ngọc