|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Châu Á 22/11: Diễn biến trái chiều, nhà đầu tư thận trọng

16:39 | 22/11/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Châu Á ngày 22/11 chứng kiến sự tăng điểm của Nhật Bản và sự tụt dốc của Trung Quốc.
chung khoan chau a 2211 dien bien trai chieu nha dau tu than trong Chứng khoán châu Á 21/11: Trung Quốc bứt phá dù căng thẳng thương mại chưa 'hạ nhiệt'

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, các chỉ số chính giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Chỉ số Shanghai Composite mất 0,23% và đóng cửa ở 2.645,43 điểm trong khi chỉ số Shenzhen Composite giảm nhẹ xuống dưới tham chiếu ở 1.385,84 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%.

Thị trường Trung Quốc được các nhà đầu tư theo dõi sát sao do cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ - Trung. Theo kế hoạch Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tổ chức tại Buenos Aires từ ngày 30/11 đến 1/12.

Giám đốc điều hành Orient Capital Research, ông Andrew Collier cho biết ông không quá kỳ vọng vào cuộc gặp tuần sau: “Cả hai bên đang tỏ ra vô cùng bối rối.” Về phía Mỹ, ông Collier nói: “Trong vài tuần gần đây hai nhà kinh tế có ảnh hưởng tại thủ đô Washington là Larry Kudlow và Peter Navarro công khai bất đồng quan điểm với nhau”.

Về phái trung Quốc, ông Collier cho biết một cựu quan chức chuyên về đàm phá nn thương mại là ông Long Yongtu “đã có một số phát biểu khó nghe về kiểu cách đàm phán của Trung Quốc” – đây là một hành động đáng ngạc nhiên vì ông Long từng là một quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc.

chung khoan chau a 2211 dien bien trai chieu nha dau tu than trong
Biến động các chỉ số chứng khoán châu Á ngày 22/11. Nguồn: CNBC.

Các thị trường chứng khoán Châu Á khác lại tăng điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,65% và đóng cửa ở 21.646,55 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 0,81% lên 1.628,96 điểm.

Giá cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group mất 1,43% sau khi tờ New York Times đưa tin các công tố viên Mỹ đang điều tra ban lãnh đạo ngân hàng vì nghi vấn rửa tiền.

Tại Australia, chỉ số ASX 200 tăng 0,86% lên 5.691,3 điểm với hầu hết các nhóm cổ phiếu ngành đều tăng điểm.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,32% còn 2.069,95 điểm.

Phiên giao dịch 21/11 tại Mỹ, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở 24.464,69 điểm, giảm 0,95 điểm dù trong phiên có lúc chỉ số này tăng tới 204 điểm. Cổ phiếu Apple cũng có diễn biến tương tự: có lúc tăng 2,1% nhưng rồi vẫn đóng cửa giảm 0,1%.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.649,93 điểm trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,9% lên 6.927,25 điểm. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Facebook, Amazon và Alphabet đều tăng trên 1%.

Xem thêm

Y Vân

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.