|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chưa có cáp treo, Oxalis được gia hạn độc quyền khai thác du lịch Sơn Đoòng trong năm 2019 – 2020

14:38 | 19/07/2018
Chia sẻ
Sau thời gian xôn xao về đề xuất dự án cáp treo, UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) tiếp tục khai thác độc quyền tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng từ tháng 1 – 8 trong các năm 2019 – 2020.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1190/UBND – VX ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về thời gian khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới”. Theo đó, tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng từ tháng 1 – 8 trong các năm 2019 – 2020. Hiện nay, doanh nghiệp này đang được khai thác độc quyền tuyến du lịch vào Sơn Đoòng.

chua co cap treo son doong duoc gia han khai thac du lich doc quyen trong nam 2019 2020
UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý cho phép Công ty Oxalis tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng từ tháng 1 – 8 trong các năm 2019 – 2020. (Ảnh: Châu Á Nguyễn)

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Oxalis được yêu cầu thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

Riêng Công ty Oxalis cần chủ động triển khai kế hoạch bán tour cho du khách nhằm thực hiện tốt mục tiêu 1.000 khách/năm; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, lộ trình thay thế chuyên gia hang động, công tác truyền thông, quảng bá theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Công ty Oxalis hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đoàn làm phim, phóng viên báo chí tác nghiệp để tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quảng bá cho hang Sơn Đoòng, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, du lịch Quảng Bình nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Trước đó vào tháng 2/2018, dư luận xôn xao về thông tin tỉnh Quảng Bình đang làm cáp treo vào Sơn Đoòng. Tuy nhiên sau đó khi trao đổi với báo chí, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định không có chuyện tỉnh đang làm cáp treo vào Sơn Đoòng, và chủ trương đã được Thủ tướng đồng ý là làm cáp treo vào Hang Én chứ không phải vào Sơn Đoòng.

Trao đổi với PV ở thời điểm đó, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình khẳng định, vẫn chưa có bất cứ kết quả khảo sát, nghiên cứu hay phương án cụ thể của tổ chức, cá nhân nào liên quan đến việc làm cáp treo, những thông tin về việc đang làm cáp treo đều là tin đồn mà thôi...

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

N. Lê

Chủ tịch VNG nói gì khi cổ đông nghi ngờ về sự minh bạch và giá trị của chương trình ESOP
Chủ tịch Lê Hồng Minh cho biết, mỗi năm lượng cổ phiếu mà VNG phát hành cho ESOP rất ít - từ 1,5% đến 2% và nếu công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận lớn hơn giá trị pha loãng (nếu có) thì vẫn ổn. Năm 2027, chương trình ESOP sẽ thay đổi, gắn chặt với các chỉ số tài chính.