|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chủ tịch NextTech nói về giấc mơ khởi nghiệp: 'Nếu mơ lớn, mơ vĩ đại thì nên sang Mỹ mà ở'

08:26 | 06/04/2021
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, đã trả lời các câu hỏi về chủ đề "giấc mơ" của các startup và từ giấc mơ làm sao để kinh doanh và gọi vốn thành công.
Liệu có phải giấc mơ của Startup phải lớn thì Shark mới hứng thú? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech. (Ảnh: Shark Nguyễn Hòa Bình).

Trong một video Q&A riêng với khán giả trước mùa Shark Tank 4, ông Nguyễn Hòa Bình, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech, đã nói về chủ đề "giấc mơ" của các startup.

Ở câu hỏi đầu tiên: Liệu có phải giấc mơ của Startup phải lớn thì Shark mới hứng thú. Ông Bình đã trả lời thẳng thắn: "Nếu các bạn mơ lớn, mơ đến mức vĩ đại thì bạn sang Mỹ mà ở".

Sở dĩ ông có câu trả lời như vậy bởi cho rằng ở Việt Nam, những ý tưởng gần gũi với cuộc sống, với thị trường, giải quyết cụ thể nỗi đau của thị trường đồng thời có thể sản sinh ra doanh thu ngay là những ý tưởng được ưu tiên và được đầu tư khá tình cảm.

Đơn cử như thương vụ gọi vốn 2 tỷ đồng cho 20% cổ phần của startup Green Joy, kinh doanh ống hút ống hút cỏ bảo vệ môi trường. Ngay khi ứng viên vừa dứt lời, shark Bình lập tức đồng ý đầu tư, đồng thời cho biết ứng viên có thể đi về còn shark Bình sẽ giúp họ xuất khẩu sản phẩm này ra thế giới.

Trên thực tế, trước khi tham gia Shark Tank, trong quý IV/2019, startup này đã có những đơn đặt hàng từ Mỹ, châu Âu, doanh số dự tính đến cuối 2019 là 13 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty ước tính doanh thu 2020 là 150 tỷ đồng và tham vọng đạt mốc 600 tỷ đồng trong năm 2022. Chương trình là bước đệm để startup này mở rộng hoạt động sản xuất để xuất khẩu thông qua việc gọi vốn.

Về câu hỏi: Ý tưởng "kỳ quặc" nhất mà Shark cho rằng sẽ thành công trong tương lai. Theo ông Bình, những ý tưởng nghe có vẻ "kỳ quặc" nhưng không xa rời thực tế và có thể thành công trong tương lai đó là: dạy lập trình cho trẻ em từ 3 - 4 tuổi và công nghệ 4.0.

"Lập trình vừa là ngôn ngữ tiếng nói tự nhiên vừa là ngôn ngữ tư duy logic. Trẻ em học ngôn ngữ tốt nhất ở thời điểm 3-4 tuổi vì vậy dạy trẻ lập trình vào thời gian này là tốt nhất. Về công nghệ 4.0 đó là công nghệ hiện đại và tương lai của thế giới loài người. Những ai nắm được nguyên tắc lập trình khi còn nhỏ sẽ làm chủ được công nghệ của tương lai", ông Bình nêu quan điểm.

Shark Tank Việt Nam mùa 4 sẽ chính thức lên sóng truyền hình vào ngày 2/5 tới. Những câu trả lời của Shark Bình cũng phần nào là gợi ý về xu hướng đầu tư vào startup của ông.

Tường Vy

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.