|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Fed không trấn an được nhà đầu tư, Dow Jones có lúc mất hơn 700 điểm

06:55 | 05/03/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/3 đồng loạt đỏ lửa sau khi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell không thể xoa dịu lo lắng của nhà đầu tư về lợi suất và kỳ vọng lạm phát lên cao.
Chủ tịch Fed không trấn an được nhà đầu tư, Dow Jones có lúc mất hơn 700 điểm - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: AFP).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 346 điểm, tương đương 1,1%, xuống còn 30.924 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 bluechip này mất hơn 700 điểm.

Chỉ có ba thành viên của Dow Jones đóng cửa trong sắc xanh là tập đoàn tài chính American Express (+0,06%), công ty dịch vụ y tế UnitedHealth (+0,28%) và đại gia dầu khí Chevron (+0,88%). Giá dầu thô Brent phiên 3/3 tăng 4,2% lên 66,74 USD/thùng.

Chỉ số S&P 500 có lúc sụt 2,5% rồi kết phiên với mức giảm 1,3%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa giảm mạnh nhất với 2,1% khi các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà lao dốc của thị trường khi lợi suất tăng. Tesla sụt gần 5%.

Theo CNBC, sau phiên giảm sốc 3/3, Nasdaq hiện nay đang thấp hơn mức điểm đầu năm, giảm 1,3%. Xét theo điểm trong ngày (intraday), chỉ số công nghệ này đã rơi vào vùng điều chỉnh khi mất hơn 10% tính từ đỉnh 52 tuần.

Chủ tịch Fed không trấn an được nhà đầu tư, Dow Jones có lúc mất hơn 700 điểm - Ảnh 2.

Diễn biến Dow Jones trong hai phiên gần đây. (Nguồn: CNBC). Ngày 4/3, Dow Jones có lúc mất hơn 700 điểm rồi sau đó hồi phục một phần.

Tại một hội nghị do Wall Street Journal tổ chức, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết quá trình tái mở cửa nền kinh tế có thể "tạo ra một số áp lực tăng giá" và tái khẳng định rằng ngân hàng trung ương này sẽ "kiên nhẫn" chờ đợi trước khi thắt chặt chính sách tiền tệ, cho dù lạm phát có tăng.

Ông cũng công nhận việc lợi suất tăng nhanh gần đây là rất đáng chú ý nhưng lại nói rằng Fed cần phải thấy lợi suất đi lên trên khắp dải kỳ hạn thì mới xem xét hành động.Theo Reuters, sau phát biểu của ông Powell, lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm vọt lên 1,53%.

Tuần trước, lợi suất này leo lên đỉnh 1,61% và châm ngòi cho một đợt bán tháo cổ phiếu lớn. Sau đó, mặt bằng lợi suất đã bình ổn hơn nhưng rồi lại tăng mạnh sau phát biểu của ông Powell.

Một số nhà đầu tư có thể đã thất vọng khi ông Powell không gợi ý rõ ràng về việc thay đổi chương trình mua tài sản của Fed để đối phó với việc lãi suất tăng gần đây. Trong quá khứ, Fed từng bán tín phiếu kỳ hạn ngắn và mua trái phiếu kỳ hạn dài để điều chỉnh đường cong lợi suất.

Ông Adam Crisafulli, nhà sáng lập công ty tư vấn Vital Knowledge nhận định: "Ông Powell không đưa ra được những bình luận trấn an mà thị trường kỳ vọng, do vậy ông đã gây ảnh hưởng tiêu cực đôi chút tới cổ phiếu. Ông chỉ nói một cách mơ hồ về các hành động mà Fed sẽ làm khi lợi suất tăng quá cao. Ông Powell có cơ hội để nói về thay đổi trong kỳ hạn trái phiếu được mua lại, nhưng ông đã không nói".

Chủ tịch Fed cho biết việc lạm phát vượt quá mức mục tiêu 2% của Fed trong vài quý sẽ không khiến cho kỳ vọng lạm phát dài hạn của người tiêu dùng thay đổi đáng kể.

Sau bình luận của ông Powell, giá vàng giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần 9 tháng. Lợi suất trái phiếu tăng khiến vàng mất đi một phần sức hấp dẫn trong vai trò tài sản tránh lạm phát.

Trong một diễn biến khác, sáng 4/3 Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tuần trước có 745.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, thấp hơn so với ước tính 750.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra.

Thượng viện Mỹ hiện nay đang thảo luận dự luật cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD mà Hạ viện đã thông qua cuối tuần trước.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.