|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas: Nền kinh tế mạnh mẽ đến bất ngờ, cần phải tiếp tục tăng lãi suất

08:05 | 07/07/2023
Chia sẻ
Hôm 6/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas cho biết có khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng 7.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan. (Ảnh: Reuters).

Hôm 6/7, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas là bà Lorie Logan cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này. Bà Logan là một trong những quan chức ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế vẫn còn nóng.

“Tăng lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp tháng 6 là hoàn toàn phù hợp với những dữ liệu mà chúng tôi thấy trong những tháng qua cũng như với mục tiêu kép của Fed”, bà Logan chia sẻ.

Tuy nhiên, Chủ tịch chi nhánh Dallas thừa nhận rằng “môi trường kinh tế đang đầy thách thức và bất ổn”, do đó Fed có thể tạm ngưng tại một cuộc họp và “thắt chặt chính sách dần dần”.

Bà Logan lưu ý rằng dự báo được công bố sau cuộc họp tháng 6 cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhìn chung đều kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

“Hai phần ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay”, bà thông tin.

“Tôi vẫn rất quan ngại rằng liệu lạm phát có thể quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững và kịp thời hay không”, bà Logan bày tỏ.

Theo bà, “khả năng lạm phát tiếp tục nằm trên mức mục tiêu và thị trường lao động mạnh mẽ vượt kỳ vọng của giới chuyên gia đòi hỏi chính sách tiền tệ phải thắt chặt hơn”.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas là thành viên có quyền bỏ phiếu của FOMC năm nay, Reuters cho hay.

 

Loạt bình luận mới của bà Logan xuất hiện khoảng một ngày sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 6, qua đó cung cấp những chi tiết mới về quyết định giữ nguyên lãi suất của ngân hàng trung ương này vào tháng trước.

Biên bản cho thấy hầu hết các quan chức đều ủng hộ giữ cố định lãi suất ở mức 5 - 5,25% để có thêm thời gian đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước lên nền kinh tế.

Các quan chức vẫn lo lắng về lạm phát và đề cập đến một thị trường việc làm vẫn còn quá mạnh mẽ. Chỉ một số ít nhà hoạch định chính sách muốn tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6.

Các dự báo từ FOMC cho thấy Fed có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản từ nay cho đến cuối năm 2023. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã lưu ý trong những tuần gần đây rằng chiến dịch thắt chặt tiền tệ vẫn chưa hoàn thành, mà còn "một chặng đường dài phía trước".

Phát biểu vào ngày 5/7, Chủ tịch chi nhánh New York là ông John Williams cũng cho biết có khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tăng lãi suất một lần nữa nhưng ông không tiết lộ liệu mình có ủng hộ bước đi này tại cuộc họp tháng 7.

Trong chia sẻ của mình, bà Logan lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ trong nửa đầu năm nay, thể hiện qua thị trường việc làm và lạm phát, vẫn mạnh hơn dự đoán của các chuyên gia.

Bà nói thêm rằng “trong khi các thước đo trên thị trường việc làm đã dịu bớt, tốc độ tái cân bằng cung cầu lao động vẫn chậm so với kỳ vọng ban đầu”.

Vị quan chức cũng nghi ngờ về ý kiến cho rằng các đợt tăng lãi suất mạnh tay trước đây chưa phát huy toàn bộ tác dụng lên nền kinh tế.

Bà cũng nói thêm rằng bản thân đang đánh giá những rủi ro trên thị trường bất động sản thương mại nhưng không coi chúng là mối đe doạ đặc biệt. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas nhận định thị trường nhà ở dường như đã chạm đáy.

Theo Reuters, bà cũng cho biết việc Fed giảm quy mô bảng cân đối kế toán không ảnh hưởng gì đến các lựa chọn lãi suất của ngân hàng trung ương này ở thời điểm hiện tại.

Khả Nhân