Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Bà Trương Mỹ Lan cho biết đồng ý dùng hàng trăm tài sản của gia đình, tập đoàn để khắc phục hậu quả cho trái chủ, trong đó có "siêu dự án" tại tứ giác trung tâm quận 1.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng không đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu mà chỉ cho SCB mượn công ty, song cam kết khắc phục thiệt hại cho người dân.
Hai cựu lãnh đạo SCB nói không nhận thức được sai phạm khi giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu khống, đau xót vì người thân cũng là bị hại của Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Huệ Vân thừa nhận ký nhiều hợp đồng, chứng từ khống giúp cô ruột Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu, lừa bán cho 20.623 người chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 489.000 tỷ đồng (tiền phạm tội mà có) qua biên giới, song Cục phòng chống rửa tiền không phát hiện do tổ chức, cá nhân giao dịch "không nằm trong danh sách đen".
TAND TP HCM đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng chưa có tên trong danh sách bị hại, cần liên hệ tòa án để được giải quyết.
Trong vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định một pháp nhân là đối tác của nhóm Vạn Thịnh Phát liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu và pháp nhân này cũng nằm trong danh sách các công ty chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.
Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, bà Lan và đồng phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn gốc và việc sử dụng bất hợp pháp số tiền chiếm đoạt được, cắt đứt dòng tiền.
Gần 31.000 tỷ đồng thu được từ bán trái phiếu không sử dụng đúng mục đích phát hành là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời mà các đối tượng đã rút tiền và dùng toàn bộ tiền cho các mục đích khác; dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, cùng Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, 4 công ty trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan còn dư nợ gần 30.082 tỷ đồng của 35.824 trái chủ, không có khả năng thanh toán.
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tổng cộng gần 3 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định thông qua các hợp đồng “khống”.
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.