Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đồng ý trả cho thân chủ mình 2.882 tỷ đồng, như tòa sơ thẩm đã tuyên liên quan chuyển nhượng dự án ở Nhà Bè.
Theo bà Trương Mỹ Lan, năm 2021 đã nộp 5.000 tỷ đồng vào SCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, nay đề nghị tòa cho nhận lại để dùng khắc phục hậu quả.
Dương Tấn Trước, người được bà Trương Mỹ Lan cho 1.500 tỷ đồng, cho rằng số tài sản bị kê biên đã dư để thi hành nghĩa vụ bồi thường, nên đề nghị tòa giải tỏa 53 bất động sản.
Cựu phó tổng và tổng giám đốc SCB đều cho rằng bối cảnh dẫn đến những sai phạm khi duyệt các khoản vay khống để đảo nợ "vì không còn cách nào khác, sợ SCB đổ vỡ".
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói không kêu oan, chỉ xin tòa xem xét giảm nhẹ án tử hình, cho nhận lại nhiều tòa nhà ở trung tâm TP HCM vì tài sản này có từ trước khi tái cơ cấu SCB.
Trong đơn kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan phân trần bản án tử hình đối với một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc, xin tòa xem xét có đường lối xét xử khoan hồng, nhân đạo.
TAND Cấp cao sẽ xem xét kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB (giai đoạn một vụ án) từ ngày 4 đến 25/11.
Tòa cho rằng bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lợi dụng kẽ hở trong việc phát hành trái phiếu, thanh toán quốc tế để lừa tiền trái chủ, chuyển hàng trăm nghìn tỷ qua biên giới, rửa tiền.
Theo yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan, bên mua lại Khu tứ giác Bến Thành từ nhóm Bitexco phải trả nợ ngân hàng, trái phiếu và 7.000 tỷ cho bà khắc phục hậu quả vụ án.
Tòa tiếp tục kê biên nhiều tài sản, cổ phần, hàng trăm nhà đất; đề nghị Bộ Công an làm rõ nhiều giao dịch giữa bà Trương Mỹ Lan với các đại gia bất động sản để thu hồi tiền khắc phục vụ án.
HĐXX cho rằng bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu, sau đó SCB có hàng loạt hoạt động dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu.
Tài sản từ nhiều vụ án nghiêm trọng, trong đó có vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị kê biên, phong tỏa và thu giữ trong thời gian vừa qua ở TP HCM.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?