Trong bối cảnh dịch virus corona vẫn lan rộng và Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ngành tôm toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm dấy lên không ít lo ngại về tương lai của ngành này.
Dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thương giữa Trung Quốc với các nước khác trong đó có Việt Nam.
Theo tờ The Economic Times, sản lượng tôm Ấn Độ có khả năng đạt kỉ lục 900.000 tấn trong niên vụ 2019 - 2020, trái với dự báo trước đó về sự sụt giảm sản lượng.
Sự lây lan của virus corona khiến hoạt động xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc của nhiều công ty trở nên khó khăn. Tuy nhiên, một số công ty dự đoán ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ không kéo dài.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ thông báo khởi xướng áp dụng biện pháp tạm thời với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và công ty liên kết tại Mỹ.
Năm 2019, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,36 tỉ USD, giảm 5,4% so với năm 2018. Mặc dù không đạt kết quả khả quan như kì vọng nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường nhập khẩu chính cũng cho thấy những tín hiệu tích cực trong năm 2020.
Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Israel thiết lập các nguyên tắc, qui chế và kỉ luật nhằm điều chỉnh quan hệ kinh tế thương mại song phương giữa Việt Nam và Israel.
Lần đầu tiên, nhà xuất khẩu tôm hùm đá lớn nhất thế giới đã tạm dừng tất cả hoạt động giao hàng, vì lễ đón Tết Nguyên đán bị hủy do sự bùng phát của virus corona tại Trung Quốc.
Trong những năm trở lại đây, tôm hùm đã trở thành món ăn quen thuộc đối với tầng lớp trung lưu đang phát triển ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi màu đỏ được coi là biểu trưng của sự may mắn.
Ngày 21/1, ông Lê Xuân Hoàng - Chủ tịch hội nông dân TP Cam Ranh - Khánh Hòa cho biết, qua nắm bắt tình hình, Hội được biết giá tôm hùm xanh đang giảm mạnh nhiều hộ vẫn chưa muốn bán nhưng do cận Tết một số hộ đã xuất tôm dù giá có thấp để xoay sở.
Minh Phú cho biết việc áp dụng biện pháp trong Quyết định sơ bộ chỉ có tính chất tạm thời. Theo đó, Minh Phú được yêu cầu tạm nộp thuế chống bán phá giá áp dụng cho Ấn Độ (khoảng 10%) đối với các lô hàng nhập vào Mỹ.
Đại diện của Minh Phú khẳng định hoạt động nhập khẩu tôm của Công ty để chế biến hoàn toàn bình thường như những công ty khác và “Minh Phú không vi phạm cam kết thương mại”. Vị này cho biết Minh Phú nhập khẩu tôm từ Ấn Độ để chế biến sâu, sau đó mới xuất khẩu sang Mỹ.
Thời điểm trước Tết một tháng, lượng tôm nhập khẩu vào Trung Quốc tăng gấp đôi so với bình thường. Tuy nhiên, một nhà nhập khẩu tại Thượng Hải cho biết giá tôm trên thị trường đang ở mức đáy.