|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành tôm hùm đá Australia tạm ngừng xuất khẩu vì virus corona phá hỏng kì nghỉ Tết tại Trung Quốc

22:56 | 26/01/2020
Chia sẻ
Lần đầu tiên, nhà xuất khẩu tôm hùm đá lớn nhất thế giới đã tạm dừng tất cả hoạt động giao hàng, vì lễ đón Tết Nguyên đán bị hủy do sự bùng phát của virus corona tại Trung Quốc.

Tết Nguyên đán thường là thời điểm bận rộn nhất trong năm để xuất khẩu tôm hùm đá với mặt hàng này được sử dụng như điểm nhấn trong các bữa tiệc và lễ kỉ niệm.

Hôm 21/1, giá tôm hùm đá loại H kích thước lớn đã đạt mức kỉ lục 105 USDkg.

Tuy nhiên, hợp tác xã của những ngư dân Geraldton (một thành phố ở bang Tây Australia) vào hôm 25/1 đã hạ giá xuống còn 0 USD/kg, chỉ rõ hoạt động giao dịch đã tạm ngừng.

Sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc đã khiến các nhà chức trách phải ngừng hoạt động vận chuyển ở hơn một chục thành phố.

Các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà hàng và phòng tiệc trên khắp Trung Quốc cũng đã hủy bỏ lễ đón Tết Nguyên đán để cố ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hơn 1.900 người đã bị nhiễm virus trên toàn cầu với 56 người thiệt mạng, theo New York Times

Hợp tác xã của ngư dânGeraldton, nơi cung cấp 60% sản lượng tôm hùm đánh bắt ở Tây Austrlai, đã ra lệnh ngừng giao dịch do giá giảm mạnh.

Trong khi hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc của nguồn cung hiện tại sẽ tiếp tục, việc giao hàng mới của các tàu đánh cá đã bị dừng lại vì ở mức giá và tỉ lệ đánh bắt hiện tại dấy lên những lo ngại về dư cung và ảnh hưởng đến thị trường.

Ngư dân Justin Pirrottina tại Geraldton cho biết mặc dù ông chưa được thông báo là ngừng xuất khẩu tôm hum đá, nhưng thừa nhận hành động của hợp tác xã là đúng đắn.

"Hợp tác xã phải thận trọng, chúng tôi không muốn họ có cả một nhà máy đầy tôm và sau đó không thể giải quyếtchúng. Cuối cùng, với tư cách là cổ đông, chúng tôi sẽ phải trả giá cho điều đó", ông nói với ABC.

Ông cũng cho biết việc bán hàng cho một thị trường khác ngoài Trung Quốc, nơi 97% sản lượng khai thác được tiêu thụ, cũng không thực tế.

"Hiện tại không có thị trường nào sẵn sàng trả những gì Trung Quốc muốn trả", ông nói thêm.

Giám đốc điều hành hợp tác xã ngư dân của Gerldton, ông Matt Ruttner, chia sẻ dù động thái ngăn chặn việc giao tôm hùm đá là chưa từng xảy ra, ông được khích lệ khi thấy phản ứng nhanh của Trung Quốc đối với sự bùng phát của dịch bệnh.

"Chúng tôi vẫn lạc quan rằng tình hình sẽ được ngăn chặn và tác động của nó đến thị trường của chúng tôi sẽ diễn ra trong ngắn hạn", ông nói.

Ngành tôm hùm đá Australia còn 11 tháng để hoàn thành hạn ngạch đánh bắt, do đó, doanh số bán hàng dự kiến sẽ được phục hồi vào cuối mùa.

Ngoài ra, người mua hàng địa phương cũng không chắc sẽ được mua tôm hùm với mức giá chiết khấu vì chúng có thể được lưu trữ nhiều tuần trong bể ở điều kiện thích hợp.

Lyly Cao