Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án thép và than đá khi theo đuổi những thị trường mới bằng việc chuyển sản xuất sang khu vực Đông Nam Á.
Giá thép xây dựng hôm nay (4/7) quay đầu tăng sau hai ngày giảm liên tiếp do thời tiết bất lợi tại nhiều khu vực ở Trung Quốc khiến hoạt động xây dựng gặp khó khăn, kéo giảm nhu cầu tiêu thụ thép.
Giá thép xây dựng hôm nay (3/7) giảm mạnh sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tại các nhà máy Trung Quốc bắt đầu chững lại khi thuế quan mà Mỹ áp lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực trong tuần này.
Tổng số quặng mà doanh nghiệp này kiến nghị được xuất khẩu và tiêu thụ trong nội địa là 2,3 triệu tấn quặng sắt mỗi năm, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020.
Hôm 1/7, Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên 12,6 tỷ USD giá trị hàng hóa của Mỹ như sốt cà chua, pizza và sắt nhằm đáp trả quyết định đánh thuế của Tổng thống Mỹ Doanld Trump đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
Câu hỏi này không hề mới. Cách đây 2 năm, dự án thép Cà Ná - Hoa Sen được đưa vào quy hoạch đã khơi nguồn cho một cuộc chiến dữ dội trước việc có tiếp tục cấp phép đầu tư các dự án thép tỉ “đô” nữa hay không khi nguồn cung trong nước và thế giới đều dư thừa.
Theo Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), thực hiện kiến nghị của thanh tra tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp đã thực hiện kiểm điểm một loạt cán bộ, trong đó có cán bộ đã nghỉ hưu, chuyển công tác và là đối tác phía Trung Quốc.
GIá thép xây dựng hôm nay (30/6) nhích nhẹ vào đầu phiên sau khi tăng gần 2% vào cuối phiên hôm qua dù thị trường vẫn lo ngại nhu cầu thép sẽ tiếp tục yếu do mùa mưa đang tới.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề tại cuộc làm việc với bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và đại diện thương mại Robert Lighthizer trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sưa cho rằng không nên quá lo ngại khả năng Mỹ điều tra lẩn tránh thuế đối với thép. Nguyên nhân là Việt Nam đã chủ động được nguồn nguyên liệu tôn cuộn cán nóng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội thay vì phải hoàn toàn nhập khẩu như trước kia.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.