Việc chính phủ Trung Quốc “bật đèn xanh” cho hoạt động giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn sẽ mở đường cho những thay đổi lớn hơn trên thị trường thịt heo lớn nhất thế giới này.
Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc có nguy cơ dư thừa thịt heo, động lực duy nhất có thể giúp giá heo hơi trong nước duy trì xu hướng tăng nhẹ hiện nay chính là nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết.
Giá nhiều loại hàng hóa toàn cầu, từ dầu thô cho tới kim loại, nông sản, đồng loạt giảm mạnh theo hiệu ứng bán tháo chứng khoán trên toàn cầu; giới đầu tư hàng hóa cũng bắt đầu bán cắt lỗ.
Giá heo hơi hôm nay (6/2) tại Trung Quốc vẫn ghi nhận nhiều tỉnh, thành giảm giá, chưa thể phục hồi. Giá heo lại lần nữa xuống ngưỡng 14 nhân dân tệ/kg (tương đương 50.508,36 đồng/kg).
Năm 2018, dự án tôn mạ màu công suất 400.000 tấn/năm sẽ đi vào hoạt động, đồng thời HPG sẽ có nguồn thu từ chăn nuôi lợn. Do đó, BVSC ước tính lợi nhuận ròng 2018 của HPG có thể đạt 9.401 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2017.
So với miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi tại miền Nam đang ở mức thấp nhất. Trong dịp Tết Mậu Tuất tới, người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi sẽ nhích lên để bù lỗ cho giai đoạn khó khăn.
Trong quý I, nguồn cung thịt heo toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng, chủ yếu tại Mỹ, Canada và Brazil. Ngoài ra, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc đã chậm lại trong thời gian gần đây được dự kiến sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm nay.
Tập đoàn Masan vừa tổ chức lễ động thổ dự án tổ hợp chế biến thịt với tổng vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp,…