Tờ Asia Times viết, ngành lúa gạo Campuchia đang khô cạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong khi mùa vụ khô cằn vì hạn hán thì các ngân hàng thương mại lại từ chối cấp thêm thanh khoản cho nông dân và doanh nghiệp xoay sở qua thời kỳ túng quẫn.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo trong những tháng tới, xuất khẩu gạo được sẽ cải thiện tích cực hơn bởi cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2021 (nửa cuối tháng Giêng âm lịch) là thời điểm nông dân sẽ thu hoạch vụ Đông Xuân.
Khối lượng gạo xuất khẩu hai tháng đầu năm 2021 đạt 638.000 tấn với giá trị 352 triệu USD, giảm 31,4% về khối lượng và giảm 18,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản việc Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo với mức giá cạnh tranh trên thị trường quốc tế sẽ gây áp lực lên giá gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Theo truyền thông Indonesia ngày 15/3, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Jurin Laksanawisit thông báo Indonesia và Thái Lan đã sẵn sàng cho việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) xuất nhập khẩu một triệu tấn gạo mỗi năm.
Tuần qua, giá xuất khẩu gạo ổn định ở hầu hết trung tâm xuất khẩu lớn của châu Á do nguồn cung mới từ các vụ thu hoạch được đưa vào thị trường. Trong khi Bangladesh cân nhắc việc giảm thuế nhập khẩu khác để tăng lượng dự trữ trong nước.
Trong khi giá gạo xuất khẩu duy trì mức cao và vượt mặt gạo Thái Lan thì lúa đông xuân tại thị trường trong nước cũng đang "thắng lợi" về cả lượng và giá.
Ông Phạm Vũ Anh Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, năm 2021 việc chấm điểm uy tín nhà thầu trong việc đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia sẽ được tính các nhà thầu có lịch sử chấp hành tốt sẽ có điểm uy tín cao khi tham dự thầu.
Tháng 1/2021, chất dẻo nguyên liệu; sắt thép các loại là hai nhóm hàng nhập khẩu từ Philippines có giá trị tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, lần lượt tăng 885% và 837%.
Xuất khẩu gạo trong tháng 2/2021 ước đạt hơn 262.000 tấn, tương đương khoảng 142,42 triệu USD, giảm gần 51% về khối lượng và giảm hơn 40% về kim ngạch so với tháng 2/2020.
Bức tranh ngành chứng khoán quý I cho thấy sự phân hoá rõ rệt khi nhiều công ty ghi nhận tăng trưởng, nhưng không ít trường hợp lợi nhuận đi lùi hoặc thua lỗ, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy.