|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lào xuất khẩu 50 tấn gạo đầu tiên sang EU

19:13 | 06/10/2021
Chia sẻ
Lào đã xuất khẩu 50 tấn gạo đầu tiên sang Liên minh châu Âu (EU), Tân Hoa xã dẫn nguồn tờ báo địa phương Vientiane Times cho biết.

Theo đó, công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Champahom Sole đã xuất khẩu lô gạo Thadokkham-8 (TDK8) sang Bỉ. Đây là một phần của dự án thúc đẩy sản xuất gạo vì mục đích thương mại của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào, được hỗ trợ bởi một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới.

Giá trị xuất khẩu của 50 tấn gạo sang Bỉ là 29.000 USD. 

Champahom Sole đã khuyến khích nông dân trồng lúa trên tổng diện tích 600 ha ở các huyện Pakngum và Xaythany của thủ đô Viêng Chăn.

Ông Bounhieng Phommisay, giám đốc Champahom Sole, cho biết công ty có kế hoạch làm việc với các ban ngành liên quan để khuyến khích nông dân trồng nhiều lúa hơn và tăng sản lượng để thúc đẩy xuất khẩu lên tới 3.000 tấn một năm.

Ông Bounhieng nói thêm rằng cơ hội cho các nhà sản xuất và kinh doanh Lào sẽ cải thiện đáng kể sau khi tuyến đường sắt Lào - Trung đi vào hoạt động vào tháng 12 năm nay.

Đường sắt Lào - Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào cũng hy vọng có thể tận dụng được tuyến đường sắt Lào - Trung để gia tăng xuất khẩu các sản phẩm nông sản, và cải thiện sản lượng mùa vụ, chất lượng, đồng thời tham gia vào các cuộc đàm phán thị trường, theo The Star

Bộ đang tư vấn cho các nhà chức trách nông nghiệp cải thiện chất lượng và sản lượng của 9 loại cây trồng để có thể xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi chính phủ ký thỏa thuận hợp tác với các công ty Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Các thỏa thuận gồm 100.000 tấn đậu phộng, 100.000 tấn sắn, 100.000 tấn thịt bò khô và đông lạnh, 200.000 tấn hạt điều, 50.000 tấn sầu riêng, 100.000 tấn chuối, 100.000 tấn xoài, 200.000 tấn đậu nành và 500.000 tấn Đường.

Những mặt hàng nông sản này sẽ được bán cho Trung Quốc trong 5 năm từ 2021 đến 2026, với tổng giá trị của thoả thuận đạt 1,5 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất đối với toàn bộ mặt hàng xuất khẩu của Lào, gồm cả hạn ngạch đối với 50.000 tấn gạo và 500.000 con gia súc hàng năm.

Để đạt được mục tiêu tăng cường xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia và các công ty tích cực làm việc với Trung Quốc để lập danh sách những nông sản xuất khẩu sang nhà tiêu thụ lớn nhất thế giới, cũng như quy định các yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch động thực vật cần thiết.

Bộ cũng sẽ làm việc với Trung Quốc để tiến hành kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế và địa phương để đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, đặc biệt đối với sản phẩm tươi sống.

Ngoài ra, Bộ cũng khuyến nghị phối hợp với sở nông nghiệp và lâm nghiệp các tỉnh để cải thiện sản xuất cây trồng và phương pháp chăn nuôi để thịt bò và nông sản phù hợp xuất bán sang Trung Quốc.

Đánh giá rủi ro dịch bệnh, thông tin sơ bộ và danh sách các công ty đăng ký và địa điểm liên quan đến sản xuất cây trồng sẽ được đệ trình lên Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước khi có yêu cầu xuất khẩu.

Bộ đã đàm phán thành công các cơ hội thị trường và điều kiện vệ sinh cho cây trồng xuất khẩu và những sản phẩm liên quan, gồm gạo, ngô ngọt, sắn, chuối, dưa hấu và khoai lang, sang Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, giá trị xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc đã tăng hơn 100 triệu USD một năm, theo Bộ Công Thương Lào

Tố Tố