Trên thị trường nông sản hôm nay (23/2), giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ tại tất cả khu vực được khảo sát, giá hồ tiêu tăng bất ngờ tại Bà Rịa – Vũng Tàu,…
Chính sách thuế 5% nhập khẩu với mặt hàng đường đến hết năm 2019 theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018 đang là nỗi ám ảnh lớn của ngành mía đường Việt Nam khi gặp khó từ ngoài vào trong. Dấu hiệu kém khả quan của ngành mía đường Việt trong giai đoạn 2018 - 2019 là điều đã được dự báo trước.
Giá đường thấp, tiêu thụ chậm, giá mía nguyên liệu thấp, đường nhập lậu tràn lan, vùng nguyên liệu mía đang “teo” dần… là những khó khăn đang bủa vây cả nhà nông trồng mía và doanh nghiệp sản xuất.
Trên thị trường nông sản hôm nay (22/2), giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ; giá cao su giảm phiên đầu tiên trong 4 ngày qua; giá ca cao lên cao nhất ba tháng.
Năm 2018, giá đường được dự báo tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg so với giá cuối năm 2017 do áp lực mở cửa ngành mía đường và giá đường thế giới đang ở mức rất thấp - khoảng 0,32USD/kg so với đỉnh điểm 0,49 USD/kg vào tháng 10/2016.
Trên thị trường nông sản hôm nay (17/2), giá cà phê giảm khá mạnh vì giới đầu tư bán tháo và các yếu tố kỹ thuật trở nên tiêu cực sau khi giá rớt khỏi ngưỡng hỗ trợ; giá cao su và đường cũng đồng loạt giảm.
Trên thị trường nông sản hôm nay (14/2), giá cà phê robusta và arabica diễn biến trái chiều; giá ca cao tiếp tục tăng trong khi giá đường thế giới giảm.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.