Nhà máy điện gió Bạc Liêu có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỉ đồng, qui mô công suất là 99,2 MW. Sau gần 7 năm chính thức phát điện, nhà máy đã phát lên lưới quốc gia sản lượng 1 tỉ kWh điện.
Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quí I và quí II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá điện.
Thay vì mức giá 1.220 đồng/kWh của qui định cũ, giá điện sinh khối với dự án đồng phát tại điểm giao nhận sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh áp dụng từ ngày 25/4/2020.
Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 2.747 ha, tại khu đất bãi bồi ven biển, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), công suất thiết kế 78 MW, với 18 tua bin gió. Tổng vốn đầu tư gần 3.370 tỉ đồng.
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đấu giá phát triển điện gió áp dụng từ ngày 1/1/2021 báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1086 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các địa phương tích cực vận động người dân về giải phóng mặt bằng, đảm bảo thuận lợi cho việc thi công công trình, không để dự án bị chậm tiến độ hơn nữa.
Giai đoạn đầu của dự án có công suất 30MW, tổng mức đầu tư là 1.420 tỉ đồng, giai đoạn 2 còn lại của dự án với tổng mức đầu tư vào khoảng 3.900 tỉ đồng.
Sau chủ trương nghiên cứu đầu tư loạt dự án khách sạn 5 sao trị giá 5.550 tỉ đồng ở Quảng Ngãi, công ty Quản lý tài sản FLC (GAB) lại đưa ra chủ trương nghiên cứu dự án điện gió, điện mặt trời 5.000 tỉ đồng ở Bạc Liêu.
Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Argentina được kí kết với mong muốn phát triển quan hệ thương mại của hai nước, trên cơ sở những nguyên tắc tối huệ quốc và đãi ngộ quốc dân.
Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 (500/220/22kV-600 MVA) tại trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi.
Hàng loạt doanh nghiệp lớn của Ấn Độ như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC), Tập đoàn Essar, NTPC, HCL, GMR… đang mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.