Dự án thực hiện trên hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), công suất 380 MWp, sản lượng điện dự kiến 621 kWh/năm, tổng mức đầu tư 6.226 tỉ đồng.
Đây là dự án đầu tiên được đề xuất ở Việt Nam với qui mô và tổng mức đầu tư lớn, công nghệ mới hiện đại do Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) và Thứ trưởng Thương mại Vương quốc Anh xúc tiến đầu tư.
Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh có công suất thiết kế 120MW với tổng mức đầu tư 4.687,4 tỉ đồng. Sản lượng điện thương phẩm hàng năm ước tính 350,357 GWh/năm. Dự kiến sẽ khởi công vào đầu tháng 10/2020.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, theo chương trình phát triển nguồn điện giai đoạn tới năm 2030 , dự kiến tổng công suất nguồn điện tăng thêm so với năm 2020 khoảng gần 80.000 MW, trong đó các nguồn điện lớn
Cả hai dự án có tổng sản lượng điện hơn 319,5 triệu kW/năm; doanh thu hơn 627,6 tỉ đồng/năm; do liên danh Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư.
Ngành điện gió của Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng giảm đà đầu tư trong năm 2020 do sự không chắc chắn về khuôn khổ đầu tư, trong đó sự chậm trễ trong việc gia hạn biểu giá FIT.
Ông Trần Anh Tuấn, Thư kí Hiệp hội Năng lượng thế giới cho rằng, phát triển các dạng năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, hydrogen…) sẽ là xu thế tất yếu của thời đại, nhằm tạo ra các nguồn năng lượng sạch, ổn định và bảo vệ môi trường.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 8 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn đạt 142,38 tỉ kWh, tăng 2,39% so với cùng kì năm 2019.
VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển đổi, chưa tính đến dòng vốn từ các quỹ chủ động