Mất điện đột ngột, hoạt động sản xuất bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp nhôm phải đền bù hợp đồng, thậm chí mất hợp đồng. Hiệp hội Thanh nhôm định hình Việt Nam đề nghị ưu tiên điện cho ngành sản xuất, trường hợp cắt điện khẩn cấp cần có thông báo sớm với doanh nghiệp để có giải pháp ứng phó.
Bộ Công Thương vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ, trong đó nhấn mạnh phương án 2, đưa A0 trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.
Với dự án xuất khẩu điện sang Singapore, ngoài việc giúp hạ giá điện tái tạo, các doanh nghiệp Việt Nam khác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cảng hay doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu xây dựng trong nước cũng được hưởng lợi.
Liên quan đến con số 1 triệu tấn than, EVN cho biết đây là lượng than tập đoàn đề xuất TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cấp bổ sung (ngoài hợp đồng đã ký) cho sản xuất điện trong mùa cao điểm.
Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) tổng công suất không huy động được từ các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hủa Na, Bản Vẽ,...đạt khoảng 5.000MW. Do vậy, ngành điện phải tăng huy động nguồn nhiệt điện.
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết số hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết tập trung khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhà máy phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp.
EVN cho biết trước diễn biến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, khối lượng than còn thiếu cho sản xuất nhiệt điện khoảng 1 triệu tấn, phân bổ 600.000 tấn trong tháng 6 và 400.000 tấn trong tháng 7.
Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài trên diện rộng gây áp lực rất lớn trong việc bảo đảm cung ứng điện tại miền Bắc, việc truyền tải nguồn điện theo chiều Nam – Bắc luôn trong tình trạng mang tải cao. Việc bảo đảm an toàn cho lưới điện truyền tải đang được các đơn vị dồn lực thực hiện.
EVN cho biết đã có 9 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 472,6 MW chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Tuy nhiên, sản lượng này khó hỗ trợ cho cơn khát điện ở miền Bắc do hệ thống truyền tải mạch 3 mới hoàn thành đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày hôm nay 10/6, tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt, trong khi nguồn cung điện tại miền Nam và miền Trung vẫn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện.
Sản xuất hydro xanh là một lĩnh vực mới ở cả Việt Nam và thế giới nên chưa có các quy định, quy chuẩn đầy đủ. Do vậy, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các nhà đầu tư làm rõ tính khả thi của dự án, xây dựng giải pháp về nguyên liệu đầu vào, phương án vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.
Thủ tục đầu tư các dự án điện rất chậm, có dự án trình 1 - 3 năm chưa duyệt xong. Do vậy có thể thấy rõ 7 - 8 năm nay miền Bắc không khởi công một nhà máy điện mới nào lớn