Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ NN&PTNT) dự báo, giá heo hơi thời gian tới sẽ tăng do nguồn cung thịt heo không còn nhiều. Bộ NN&PTNT vừa đưa ra khuyến cáo một số biện pháp kỹ thuật để phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Dữ liệu công bố hôm 1/8 cho thấy Trung Quốc đã hủy đơn mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ. Theo Bloomberg, đây là đơn hàng thịt heo Mỹ lớn nhất mà Trung Quốc từng hủy bỏ.
Tại Cần Thơ, Vĩnh Long giá heo hơi lên 31.000-32.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Nhưng trước đó ở một vài nơi thuộc vùng nông thôn có tình trạng heo sạch bệnh bị ép giá thấp tới mức 17.000-20.000 đồng/kg.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An vừa phối hợp với chính quyền huyện Đô Lương tiêu hủy lượng heo bị nhiễm dịch ASF nhiều nhất tỉnh từ khi có dịch đến nay, với 256 con heo, tổng trọng lượng trên 13 tấn.
Một quan chức Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Philippines cho biết lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ thịt lợn là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn bệnh ASF xâm nhập Philippines.
Giá heo hơi hôm nay (5/8) ghi nhận khởi sắc từ đầu tuần, với các công ty chăn nuôi heo lớn tại miền Nam tiếp tục điều chỉnh giá heo tăng thêm 1.000 đồng/kg.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm vì lo ngại Philippines có thể hạn chế nhập khẩu. 'Thủ phủ heo' thiếu gần 230 tỉ đồng tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi.
Giá heo hơi hôm nay (2/8) chỉ nổi bật tại khu vực miền Bắc với tín hiệu tăng nhẹ khoảng 1 giá. Như vậy, chỉ còn miền Trung, Tây Nguyên vẫn chưa dứt đà đi ngang trong tuần qua. Liệu khu vực này có xoay chiều vào ngày mai?
Gần 2.000 hộ chăn nuôi tại tỉnh Đồng Nai bị dịch tả heo châu Phi hoành hành, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ lên đến gần 360 tỉ đồng trong khi dự phòng ngân sách địa phương chỉ có khoảng 130 tỉ đồng.
Giá heo hơi hôm nay (ngày 1/8) xuất hiện xu hướng tăng tại miền Nam trong khi miền Bắc đã dừng tăng sau khi vừa "nhích" nhẹ trước đó. Liệu đà tăng của miền Nam có duy trì hay sẽ lại chóng dứt như miền Bắc?
Chủ đề Trung Quốc thu mua nông sản Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi Mỹ - Trung nối lại đàm phán. Ngoài đậu nành, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ tìm được tiếng nói chung về thịt heo.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.