Hàng trăm người dân tại Gia Lai đã “đổ” hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp với tên gọi sàn giao dịch fxmt4.us của “Ngân hàng cộng đồng bitcoin”. Đa số người dân vay mượn tiền để chơi sau khi bị đảo lừa không còn khả năng trả tiền vay nên có 2 người đã tự tử.
Hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng thành các hoạt động cung cấp dịch vụ, giao dịch tiền ảo, huy động tài chính đang diễn ra ngày càng nhiều. Mục đích của các hoạt động này là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
4 ngân hàng quốc tế lớn "khai sinh" tiền ảo mới, Các ngân hàng BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander và hãng môi giới ICAP sẽ kết hợp với ngân hàng UBS để phát triển hệ thống tiền ảo mới: Utility Settlement Coin (USC).
Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng khoảng 1.393 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 10/7, lực mua chủ yếu tập trung tại cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.