|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ Casino lớn nhất tại Hạ Long giảm 50% kế hoạch lợi nhuận 2020

07:52 | 23/03/2020
Chia sẻ
Tính hình khó khăn, chủ sở hữu của chuỗi khách sạn và Casino tại Hạ Long - Công ty Quốc tế Hoàng gia điều chỉnh giảm 50% kế hoạch lợi nhuận.

Thông tin từ CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC), Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã ra quyết nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh xuống còn 12,6 triệu USD và 400 nghìn USD, tương ứng khoảng 294 tỉ và 9,4 tỉ đồng. So với kế hoạch ban đầu, doanh thu, lãi sau thuế giảm lần lượt 12% và 50%.

Chủ Casino lớn nhất tại Hạ Long điều chỉnh kế hoạch giảm gần 2 triệu USD doanh thu, 50% lợi nhuận - Ảnh 1.

Mảng CLB là nguồn thu nhập chính của Quốc tế Hoàng gia (Nguồn: Công bố thông tin của Quốc tế Hoàng Gia)

Năm 2019, ông chủ vận hành Royal Casino Hạ Long có doanh thu giảm hơn 18% với gần 236 tỉ đồng và ghi nhận thấp hơn giá vốn, kéo theo đó kết quả cả năm lỗ sau thuế gần 73 tỉ đồng (năm trước lãi hơn 17 tỉ đồng). Theo công ty, doanh thu casino của công ty đã sụt giảm trong khoảng thời gian qua nguyên nhân từ lượng khách Trung Quốc và Đài Loan đến Việt Nam ít hơn. 

Trên thực tế, việc dịch Covid-19 đang bùng phát khiến lượng khách nước ngoài tới Việt Nam nói chung giảm mạnh và ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực về giải trí, du lịch. Điều này có thể khiến hoạt động trong năm 2020 của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng.

Chủ Casino lớn nhất tại Hạ Long điều chỉnh kế hoạch giảm gần 2 triệu USD doanh thu, 50% lợi nhuận - Ảnh 2.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Quốc tế Hoàng Gia qua các năm (M.Đ tổng hợp)

Vừa qua, công ty đã xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lùi xuống chậm nhất trước ngày 30/6.

Theo công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Juan Chi-Fa (Nguyễn Khởi Phát) - Ủy viên HĐQT của công ty đăng kí mua 130 nghìn cổ phiếu RIC từ 19/3 – 18/4/2020 với mục đích đầu tư dài hạn.

Nếu giao dịch thành công, ông Phát sẽ nắm giữ hơn 2,1 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ vốn 3,06%. Trước đó ngày 19/2, ông từng mua 136 nghìn cổ phiếu.

Đáng chú ý phiên ngày 19/3, cổ phiếu này bất ngờ có lượng khớp lệnh tăng đột biến hơn 131 nghìn đơn vị khi hầu hết các phiên khác đều có thanh khoản vài trăm đến vài nghìn cổ phiếu hoặc không có giao dịch. Rất có thể lượng khớp lệnh đến từ ông Phát.

Kết phiên ngày 20/3, cổ phiếu RIC giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp còn 4.850 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 340 tỉ đồng. Hiện RIC đang nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm.

Minh Đăng