Quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết ông Trần Đình Tuy đã cho 4 người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm.
Cơ quan Công an vừa bắt giữ đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, cho hơn 1,3 triệu người vay hơn 2 triệu lượt với tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.
Ban chuyên án đã triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bóc gỡ đường dây gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan.
Cơ quan điều tra xác định đã có 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp do các đối tượng yêu cầu "con nợ" viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tràn lan các dịch vụ nhận xóa nợ xấu trên hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia VN (CIC, thuộc Ngân hàng Nhà nước) ra đời nhưng đằng sau đó là các chiêu lừa bịp, cho vay núp bóng lãi suất trên trời.
Các đối tượng 'xã hội đen' cho vay nặng lãi thành lập công ty, để 'đàn em' đứng ra cho vay và đòi nợ. Nhiều trường hợp không trả được nợ thì bị đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật.
Cho vay nặng lãi được quảng cáo rầm rộ trên mạng với lãi suất “cắt cổ”. Dưới hình thức các công ty cho vay ngang hàng (P2P lending), những lời quảng cáo “đường mật” như “vay tiền nhanh trong 30 phút mà không cần gặp mặt”, “giải pháp tài chính trong 24 giờ”... một số công ty cho vay trực tuyến với lãi suất 39%/năm.
Đầy rẫy những tờ rơi "cho vay tiêu dùng không cần thế chấp" dán khắp nơi tại các tỉnh ĐBSCL. Nhưng đằng sau lời quảng cáo "có cánh" đó là cái bẫy lãi suất cao, có khi lên đến 50-60% mỗi tháng.
Nhiều người túng thiếu lỡ tìm đến tín dụng "đen" và lập tức bị nhấn chìm trong vòng xoáy “lãi mẹ đẻ lãi con” trả hoài không dứt, thậm chí cả người thân bị đánh đập, bắt cóc khi không trả được nợ.