|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cho thuê tài khoản trả phí: Nghề kinh doanh độc đáo giữa mùa dịch COVID-19

13:03 | 28/04/2020
Chia sẻ
Dịch viêm phổi cấp COVID-19 là khoảng thời gian nhiều người ở nhà nên nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến tăng, tạo điều kiện cho dịch vụ thuê tài khoản trả phí phát triển.

Cách li xã hội là khoảng thời gian hầu hết người dân hạn chế ra đường. Cộng với việc các địa điểm vui chơi, giải trí phải tạm dừng hoạt động, việc sử dụng các dịch vụ giải trí trực tuyến trên internet cũng là một sự lựa chọn với nhiều người.

Khi những nội dung thông thường đều trở nên quen thuộc, người dùng bắt đầu hướng tới việc trải nghiệm những nội dung số chất lượng hơn. Ví dụ như xem phim, có những người lựa chọn website phim lậu, nhưng nhiều người sẵn sàng chọn trả phí để trải nghiệm phim với chất lượng chân thực hơn.

Theo báo cáo tài chính của Netflix, trong quí I, dịch vụ streaming phim này đã hút thêm 8,5 triệu tài khoản mới, vượt trội so với các quí khác trong lịch sử. 

Ở Việt Nam, Netflix cũng là một trong những website xem phim phổ biến nhất. Gần đây những series như Money Heist, Sex Education hay bộ phim The Platform đều từng nằm top tìm kiếm trên công cụ Google..

Nắm bắt thời cơ, nhiều người đã lựa chọn hình thức kinh doanh tài khoản trả phí để kiếm tiền. Họ đăng kí tài khoản tại website, sau đó bán cho khách tại Việt Nam với giá cao hơn. Hoặc thậm chí khi khách đặt hàng, họ mới đăng kí tài khoản tại website.

Cho thuê tài khoản trả phí: Nghề kinh doanh độc đáo giữa mùa dịch bệnh - Ảnh 1.

Đăng kí tài khoản rồi bán/thuê lại vẫn là mô hình kinh doanh ổn trong mùa dịch. Ảnh: EXP

Giải đáp thắc mắc về việc tại sao khách hàng không trực tiếp đăng kí tài khoản, anh Huy, một người kinh doanh tài khoản trả phí cho rằng một bộ phận người Việt Nam vẫn ngại thanh toán quốc tế.

"Gần đây nhiều ngân hàng đã hỗ trợ việc thanh toán quốc tế, nhưng vài khách hàng vẫn rất ngại. Đây là một cơ hội để những người như chúng tôi kinh doanh. Nhìn chung, biên lợi nhuận phụ thuộc vào qui định về số thiết bị đăng nhập chung tài khoản với từng website, với mức từ 40% trở lên", anh Huy chia sẻ.

Mặc dù có biên lợi nhuận danh nghĩa lên đến 40%, nhưng anh Huy giải thích rằng lợi nhuận thực phụ thuộc nhiều vào việc có khách hay không. Nếu không có khách, thậm chí anh phải chấp nhận lỗ khi đã đăng kí trả phí với website.

Nói rõ hơn về việc khách hàng ngại thanh toán quốc tế trực tiếp, anh Huy giới thiệu một khách hàng quen thuộc là anh Quân.

"Thật ra tôi dùng thẻ visa có thanh toán quốc tế. Nhưng website bắt nhập 4 số ở mặt sau thẻ, do đó cứ gần hết hạn họ tự động trừ tiền, rất rắc rối. Do đó tôi quyết định mua/thuê tài khoản qua trung gian cho người khác quản lí thay, còn tôi chỉ việc xem thôi", anh Quân cho biết.

Anh Huy nói gần đây nhu cầu mua tài khoản Netflix bỗng tăng đột biến, dù hiện tại anh chỉ bán hàng qua website và Facebook (chạy quảng cáo). Số người bán tài khoản Netflix khá lớn, nên ngoài chính sách giá, anh đã dần chuyển dịch sang cung cấp nhiều loại tài khoản hơn để lôi kéo khách hàng.

Gần đây, Netflix đang dần siết chặt hơn các chính sách hoạt động tại Việt Nam, nên hoạt động kinh doanh tài khoản trở nên khó khăn.

Hồi tháng 2, Netflix đã ngừng chương trình dùng thử miễn phí tại Việt Nam do sự nở rộ của dịch vụ mua bán tài khoản Netflix giá rẻ (với giá chỉ khoảng 20-50.000 đồng/tháng) thông qua lợi dụng chính sách dùng thử.

Cho thuê tài khoản trả phí: Nghề kinh doanh độc đáo giữa mùa dịch bệnh - Ảnh 2.

Netflix đang siết chặt hơn các chính sách tài khoản tại Việt Nam. Ảnh: Netfflix.

Mới đây, Netflix tiếp tục chặn tài khoản Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam nên những người kinh doanh tài khoản không thể đăng kí tài khoản Thổ Nhĩ Kỳ (để trả mức phí rẻ hơn, tăng biên lợi nhuận) để bán nữa.

"Hiện tại tôi bán thêm một số tài khoản khác để mở rộng thêm tập khách hàng. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Bù lại, tôi phải mày mò tìm hiểu chính sách hoạt động, điều khoản miễn trách của tất cả website. Hiện tại tôi có tài khoản cho vài chục website ở đủ lĩnh vực, nên khách hàng muốn gì cũng có. Với những web không giới hạn số lượng thiết bị đăng nhập, tôi kiếm bộn tiền", anh Huy thổ lộ.

Để đăng kí lần lượt các tài khoản dùng thử và tài khoản dài hạn (để có mức phí trung bình theo tháng rẻ hơn), anh Huy đã chi đến cả vài trăm triệu. Tuy nhiên, rủi ro cũng giảm thiểu khi trước đó anh đã có một lượng khách hàng đủ lớn trong tay để quảng bá và phân phối sản phẩm.

"Mức thu nhập không ổn định, nhưng tôi sống tốt với nghề bán tài khoản, dù số vốn ban đầu rất lớn cả về tiền bạc và công sức. Thời gian cao điểm vừa qua, có ngày tôi bán cả trăm tài khoản, không kịp thở", anh Huy nhấn mạnh.