|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cho rằng giá dầu quá cao, ông Trump kêu gọi OPEC tăng sản lượng

20:30 | 29/03/2019
Chia sẻ
Thứ Năm (28/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản xuất để hạ giá dầu.
Cho rằng giá dầu quá cao, ông Trump kêu gọi OPEC tăng sản lượng - Ảnh 1.

Ảnh: AFP.

"Việc OPEC tăng sản lượng dầu là rất quan trọng. Thị trường thế giới rất mong manh, mà giá dầu đang quá cao. Cảm ơn!", ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân. 

Ngay sau đăng tải của ông Trump, giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm hơn 1 USD xuống 58,33 USD/thùng và giá dầu thô Brent giảm hơn 1 USD xuống mức thấp trong phiên ở 66,76 USD/thùng. 

Giá dầu thô đã tăng trong năm nay vì OPEC giảm nguồn cung, cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quốc gia thành viên của tổ chức gồm Venezuela và Iran. Việc sản xuất giảm đã làm thắt chặt hàng tồn tồn kho dầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đã cảnh báo giá dầu ở thời điểm này sẽ còn cao hơn nữa nếu không vì dự báo sự chậm lại của nền kinh tế tác động tới tiêu thụ nhiên liệu. 


Lyly Cao

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.