|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chiều 29/7, Hà Nội thêm 7 ca COVID-19 do ho sốt thứ phát tại cộng đồng, 5 ca tại Bát Tràng

18:32 | 29/07/2021
Chia sẻ
Với 7 ca mắc COVID-19 mới vào buổi chiều, Hà Nội đã ghi nhận 46 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 29/7.

Chiều 29/7, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính mới đều là là bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng, thuộc địa bàn các quận/huyện: Hoàng Mai (1), Ba Đình (1), Gia Lâm (5). 

Tổng cộng, trong ngày hôm nay, Hà Nội có 46 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới. 

1. Bệnh nhân Đ.T.V, nữ, sinh năm 1976, tại 16/66 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, là F1 của T.T.K.T. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh năm 2017, địa chỉ 6/4/185 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của V.T.H.N. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh năm 1971.

4. Bệnh nhân N.M.H, nữ, sinh năm 1970.

5. Bệnh nhân V.Q.A, nam, sinh năm 2000.

6. Bệnh nhân N.T.B.N, nữ, sinh năm 1996.

7. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh năm 1972.

Cả 5 bệnh nhân đều có địa chỉ tại thôn 2, Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm và cùng là F1 của N.T.K. Ngày 28/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 từ ngày 29/7, Hà Nội có 981 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 602, số mắc là đối tượng đã được cách ly 379. 

Hiện thành phố còn 712 bệnh nhân đang ở các chùm ca bệnh chưa qua 14 ngày, trong đó có 536 bệnh nhân thuộc 08 chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây: Sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (34); ho sốt tại cộng đồng thứ phát (155); nhà thuốc Đức Tâm (63); Nguyễn Khuyến, Đống Đa (77); Tân Mai, Hoàng Mai (89); Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (37); B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (30); Bệnh viện Phổi Hà Nội (51).

Sơn Thạnh

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.