|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chiếc hamburger giá gần 138 triệu đồng

09:58 | 15/07/2021
Chia sẻ
Giá bán của chiếc hamburger này đã vượt qua kỷ lục cũ gần 5.000 USD được bán vào năm 2011.

Robbert Jan de Veen, chủ một nhà hàng ở Hà Lan là người làm ra chiếc bánh hamburger đắt nhất thế giới mang tên "Golden Boy", theo New York Post.

"Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi chứng kiến cảnh nhiều người khốn khổ và tình chủ ảm đạm của ngành công nghiệp nhà hàng. Vì vậy, tôi quyết định tạo ra chiếc hamburger kẹp thịt đắt nhất thế giới và quyên gó toàn bộ số tiền cho các tổ chức từ thiện để đem đến những điều tích cực cho xã hội", ông chủ nhà hàng De Daltons chia sẻ về nguồn cảm hứng để tạo ra chiếc bánh "Golden Boy" trên tờ The National.

Chiếc bánh mì đắt nhất thế giới giá gần 6.000 USD có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chiếc hamburger của anh Robbert Jan de Veen. (Ảnh: New York Post).

Rober Wilemse, chủ tịch Hiệp hội Đồ uống và Thực phẩm Hoàng gia Hà Lan, đã trả 5,964 USD cho chiếc hamburger kẹp thịt "Golden Boy" của Robbert Jan de Veen.

"Các thành phần bổ sung cho nhau rất hợp lý và tạo ra hương vị đậm đà", ông Wilemse chia sẻ về chiếc bánh.

Cách gây quỹ từ thiện độc đáo của Veen cũng được truyền cảm hứng bởi khát vọng cả đời của anh, trở thành một kỷ lục gia thế giới. Trong quá trình chờ Hiệp hội Kỷ lục Thế giới chính thức xác nhận, Robbert Jan de Veen tự tin rằng sẽ nhận được kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu chiếc hamburger kẹp thịt đắt nhất. Trước đó, danh hiệu này thuộc về một chiếc bánh có giá gần 5.000 USD được làm bởi nhà hàng Oregon vào năm 2011.

Anh Veen đã nỗ lực hết sức để có thể làm ra một chiếc bánh phá vỡ kỷ lục đã tồn tại trong vòng 10 năm.

Để đạt được điều này, anh đã lựa chọn một danh sách nguyên liệu gồm toàn những các đồ đắt tiền, bao gồm thịt bò wagyu Nhật Bản, trứng cá muối Beluga, cua hoàng đế Alaska và nấm cục trắng, tờ Esquire đưa tin. Đồng thời, anh cũng dành tới hơn 9 tiếng đồng hồ để có thể tạo chiếc hamburger kẹp thịt đắt nhất thế giới mang tên "Golden Boy" này.

Chiếc bánh mì đắt nhất thế giới giá gần 6.000 USD có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

"Golden Boy" được làm từ nhiều nguyên liệu đắt tiền. (Ảnh: New York Post).

Dù chiếc hamburger được làm bằng các nguyên vật liệu xa xỉ và có giá trên trời, ông Wilemse chia sẻ rằng vẫn sẽ dùng tay để ăn vì đó là cách duy nhất để thưởng thức một chiếc hamburger, đồng thời cũng thể hiện sự đồng cảm với những người kém may mắn hơn.

Chiếc hamburger kẹp thịt của nhà hàng De Daltons cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý trên Instagram. Nhiều người giàu có hoàn toàn có thể đặt hàng những chiếc bánh tương tự nhằm quyên góp tiền để ủng hộ cho các quỹ từ thiện nhằm mục đích nhân đạo.

Quốc Anh