Tổng kết thị trường chứng khoán khoán Mỹ tuần vừa qua, chỉ số Dow Jones tăng 2,3% - mức tăng tuần cao nhất kể từ tháng 3. Còn S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 2,4% và 2,7%.
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ lạm phát tháng 4 là 0,2%, thấp hơn mức dự báo ban đầu là 0,3%.
Giá dầu tăng mạnh khiến cho các cổ phiếu năng lượng và các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/5 đồng loạt đi lên. Chỉ số S&P 500 vượt ngưỡng trung bình 50 ngày.
Đóng cửa phiên 8/5, thị trường chứng khoán Mỹ không có thay đổi nhiều sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran đã ký từ ba năm trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/5 tăng điểm khi các cổ phiếu công nghệ tiếp tục có sự khởi sắc. Ngoài ra, các chỉ số còn ảnh hưởng bởi đoạn tweet của Tổng thống Trump về thỏa thuận với Iran.
Thị trường chứng khoán Mỹ thứ Năm (3/5), chỉ số Dow Jones có thời điểm giảm 400 điểm rồi hồi phục lại sau khi hàng loạt công ty thông báo kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp.
Thị trường chứng khoán Mỹ có diễn biến khác nhau ngày thứ Ba (1/5). Trong đó, Nasdaq tăng điểm nhờ kết quả khả quan của Apple nhưng Dow Jones lại giảm khi Boeing giao dịch thiếu tích cực.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba (24/4) giảm điểm sau khi nhà sản xuất thiết bị xây dựng Caterpillar đưa ra dự báo tiêu cực cho năm 2018 và lo ngại tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc vào thứ Sáu do đà giảm của cổ phiếu Apple đã đẩy ngành công nghệ xuống thấp hơn. Bên cạnh đó, sự gia tăng lãi suất cũng kéo các chỉ số chính đi xuống.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Năm (19/4) sau khi một nhà sản xuất chip lớn của châu Á dự báo thiếu tích cực và kéo ngành công nghệ xuống thấp. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo lắng về việc lãi suất tăng.
VN-Index vẫn đi lên, thậm chí có lúc vượt vùng đỉnh cũ, nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư không tăng tương ứng. Diễn biến này đến từ việc đà tăng của thị trường thời gian qua tập trung vào một số nhóm cổ phiếu, trong khi độ rộng thị trường vẫn yếu.