|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập

19:57 | 28/08/2019
Chia sẻ
Hàng trăm công nhân tháo chạy khi hỏa hoạn xảy ra tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ở Hà Nội. Ngọn lửa đã lan sang Công ty thể thao Động Lực.

18h, hỏa hoạn bùng phát tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. 20h, lửa lan sang nhà dân. Gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. 20h30, lửa lan sang Công ty thể thao Động Lực.

Người dân kể lúc lửa bao trùm Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông Lửa bùng phát từ nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Sau vài tiếng nổ lớn, hỏa hoạn lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản.

Không có thiệt hại về người

Trao đổi với Zing.vn lúc 22h30, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Đến giờ phút này, theo báo cáo không có thiệt hại về người. Có 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu nhưng không có vấn đề gì”.

Chủ tịch Hà Nội cho hay kho bị cháy chứa rất nhiều thứ và là một kho đã rất cũ. Hiện đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng bên trong vẫn cháy âm ỉ. Các lực lượng vẫn đang tích cực giải quyết ở hiện trường.

Về việc di dân xung quanh khu vực bị cháy, ông Chung cho biết thời điểm cháy to nhất, vì sợ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh nên yêu cầu sơ tán dân. Hiện giờ không cháy lan, người dân lại trở về nhà bình thường.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 1.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 2.

Khoanh vùng thu hẹp ngọn lửa

Đến 22h30, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân cho biết hiện lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy và đang tích cực phun nước làm mát để dập hoàn toàn vụ cháy.

“Lực lượng đã khoanh vùng thu hẹp ảnh hưởng của vụ cháy, không để xảy ra cháy lan sang các vùng lân cận khác”, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân thông tin.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 3.

Một cảnh sát bị ngạt khói

Đại diện cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân cho biết một chiến sĩ của đơn vị vừa bị ngạt khói trong quá trình dập lửa. Người này đã được sơ cứu và đưa về đơn vị nghỉ ngơi.

Trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết sau khi nhận tin báo về vụ cháy lớn, TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung chữa cháy, đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản. "Tình hình đang ổn định dần", ông Sửu nói.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 4.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 5.

Người dân tiếp tế đồ ăn, nước uống cho lực lượng chữa cháy

Bà Hồ Thu Hà (ở ngõ 190 Hạ Đình) mang bánh mì, sữa cùng hàng chục thùng nước khoáng tiếp tế cho lực lượng làm nhiệm vụ. “Tôi cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Thấy các chiến sĩ công an làm việc vất vả, nhiệt tình để dập lửa, cứu giúp người dân, tôi muốn góp chút sức mọn để hỗ trợ họ”.

Ngoài bà Hà, nhiều người dân bán hàng tạp hoá cũng tự nguyện mang đồ ăn, đồ uống phục vụ các chiến sĩ. “Những lúc như này, mọi người cần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau”, một phụ nữ chia sẻ.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 6.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 7.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 8.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 9.

"Cố gắng thu gọn diện tích cháy"

Lúc 22h, đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết ông đang ở hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn.

Trao đổi nhanh với Zing.vn, đại tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy đang lan sang nhà dân. “Các đơn vị đang cố gắng thu gọn diện tích cháy để khống chế”, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 10.

Người dân kể lúc lửa bao trùm Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông Lửa bùng phát từ nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Sau vài tiếng nổ lớn, hỏa hoạn lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản.

Hút nước đầm để dập lửa

Tại khu vực ngõ 342 Khương Đình, lửa vẫn bốc lên dữ dội. Lực lượng PCCC phải dẫn ống lấy nước từ đầm Hạ Đình cách đó khoảng 200 m để dập lửa. Sau hơn 3 tiếng, đám cháy vẫn chưa thể khống chế.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 11.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 12.

Nhà xưởng có nguy cơ đổ sập

Phóng viên của Zing.vn từ hiện trường cho biết sau nhiều giờ bị cháy, khu nhà xưởng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông có nguy cơ đổ sập. Tường của một số hộ dân ở ngõ 352 Khương Đình cũng nóng ran, nứt toác. Cảnh sát đã yêu cầu tất cả mọi người di tản đến nơi an toàn.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 13.

Hỏa hoạn gây nứt tường nhà dân

Tại hiện trường, hơi nóng bốc ra hầm hập gây nứt tường nhà dân. Khói phả vào mặt, lực lượng chức năng liên tục thay nhau tháo dỡ các tấm tôn ngăn cản vòi nước. Người dân được khuyến cáo tránh xa nhà xưởng công ty phích nước bóng đèn có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 14.

Cảnh sát PCCC tiếp cận nhà kho bị cháy.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 15.

Tường nhà dân bị nứt do ảnh hưởng sức nóng.

Mái tôn đổ sập chắn ngang đường

Hỏa hoạn khiến hàng trăm mét vuông mái tôn nhà xưởng đổ sập. Sắt thép chắn hết ngách 342/61 Khương Đình. Cảnh sát đang phong toa khu vực này để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 16.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 17.

Hỏa hoạn vẫn bao trùm nhà xưởng

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường cho thấy lửa vẫn đang bao trùm Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Việc chữa cháy gặp khó khăn do nơi đây chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 18.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 19.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 20.

Người dân chấp tay cầu nguyện

Nhiều mũi cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực dập lửa. Đến 21h15, lực lượng chức năng đã tiếp cận được mái tôn để phun nước dập lửa khu vực nhà kho chính của công ty bóng đèn phích nước. Phía dưới, một phụ nữ chắp tay cầu nguyện lửa không lan sang kho của mình.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 21.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 22.

Lửa vẫn cháy ngùn ngụt

Lửa vẫn cháy ngùn ngụt bên trong nhà xưởng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Người dân dùng thang quan sát đám cháy và thông báo cho cảnh sát khu vực lửa cháy lan. Nhiều người livestream hỏa hoạn từ sân thượng.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 23.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 24.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 25.

Nhà kho của Công ty Động Lực cháy

21h, một phần nhà kho của Công ty thể thao Động Lực đã bị cháy. Cảnh sát PCCC túc trực tại đây để khoanh vùng ngọn lửa, không để cháy lan.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 26.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 27.

Lửa dập được vài phút lại bùng lên

Lúc 20h35, cảnh sát PCCC bắt đầu tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên lửa dập được vài phút lại bùng lên. Cơ quan chức năng nhận định nếu không thể phá bỏ được lớp tôn quây bên ngoài thì rất khó ngăn hỏa hoạn tái phát.

Cùng lúc này, công tác di dời tài sản tại Công ty thể thao Động Lực đang được khẩn trương thực hiện.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 28.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 29.

Lửa lan sang Công ty thể thao Động Lực

20h30, ngọn lửa từ Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã lan sang Công ty thể thao Động Lực nằm kế bên. Đại diện Công ty Động Lực cho biết tình hình đang rất nguy cấp, họ phải phá tường để sơ tán đồ đạc.

Gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện đến vậy để dập hỏa hoạn.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 30.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 31.

Lửa lan sang nhà dân

20h, cảnh sát PCCC đang phá các tấm tôn, kính để phun nước dập lửa trong nhà máy. Tiếng xe chữa cháy liên tục hú vang. Nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sỹ được tăng cường. Một số nhà dân ở sát hiện trường đã bị cháy rụi. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những gia đình ở gần đó di tản toàn bộ tài sản.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 32.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 33.

Chưa thể khống chế hỏa hoạn

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Hùng Vỹ, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, cho biết đến 19h40, cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp nào thương vong. 

Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế và có nguy cơ lan rộng. Nhiều xe chữa cháy đang lấy nước từ các trụ nước PCCC trên đường Nguyễn Trãi để tiếp ứng.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 34.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 35.

Hàng chục xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa.

Đến 19h30, nhiều xe chữa cháy từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Người dân ở gần nhà máy hô hoán nhau di dời tài sản đề phòng cháy lan.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 36.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 37.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 38.

Cháy lớn tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông Hỏa hoạn tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Cháy lớn tại Công ty Rạng Đông

Khoảng 18h hôm nay (28/8), hỏa hoạn bùng phát tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm ở đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhà xưởng của Công ty Rạng Đông có nguy cơ sập - Ảnh 39.

Nhóm phóng viên